Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường dọn dẹp lấn chiếm vỉa hè

Tối 9-8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1, dẫn đầu đoàn liên ngành tiếp tục đi kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ đạo tổ công tác.

Qua kiểm tra, đoàn đã tiến hành xử lý nhiều nhà hàng, quán ăn chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Nhiều ô tô đậu trên vỉa hè cũng bị đoàn kiểm tra lập biên bản, xử lý theo quy định. 

Chiếc xe BWM i8 vi phạm đậu trên vỉa hè đường Hoàng Sa bị đoàn kiểm tra xử lý.

Trên đường Hoàng Sa, đoàn kiểm tra phát hiện xe BMW i8 đậu chắn ngang vỉa hè đã tiến hành xử lý lập biên bản đối với chủ xe.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xe vi phạm.

Qua đường Nguyễn Văn Thủ, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lập biên bản, niêm phong một chiếc xe Lexus đậu trước vỉa hè một khách sạn. Sau khi xe bị niêm phong, chủ xe đã xuất hiện ra xuất trình giấy tờ nhưng lực lượng kiên quyết xử lý cho xe cẩu đưa về trụ sở.

Chủ quán nhậu trên đường Hoàng Sa ra ghi nhận biên bản.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản một ô tô vi phạm đậu trên vỉa hè trước tòa nhà Golden Tower (phường Đa Kao, quận 1), mặc dù chủ xe đã cố nài nỉ thông cảm vì có người già nhưng ông Hải vẫn kiên quyết chỉ đạo lập biên bản.

Tiến hành cẩu xe vi phạm về trụ sở để xử lý.

Trên đường Lê Duẩn, tổ công tác cũng đã lập biên bản với một tài xế taxi đang đậu xe trên vỉa hè. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cũng chỉ đạo lập biên bản một số quán nhậu, tịch thu biển hiệu, dù của các cửa hàng vi phạm.

Chủ xe vi phạm nài nỉ xin thông cảm vì có người già trên xe nhưng
ông Hải kiên quyết chỉ đạo xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm