Nấm ma thuật có khả năng ‘tẩy não’ người trầm cảm

BS Robin Carhart-Harris, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Hoàng gia London, đã tiến hành nghiên cứu trên 20 bệnh nhân mắc chứng trầm cảm và đã không thành công với thuốc chống trầm cảm thông thường.

Sau khi cho các bệnh nhân trải nghiệm nấm ma thuật, các nhà nghiên cứu nhận thấy một số vùng não bộ bệnh nhân đang được tái tạo và trở nên ổn định hơn. Đặc biệt, bệnh nhân khi sử dụng nấm ma thuật không rơi vào tình trạng ảo giác, hưng phấn sau khi sử dụng. Mặt khác, họ còn thấy giảm hẳn chứng trầm cảm ngay lập tức, không giống các thuốc chống trầm cảm thông thường thường phải mất vài tuần mới thấy rõ sự cải thiện.

BS Robin cũng cho biết psilocybin cũng có tiềm năng sử dụng nhằm điều trị chứng nghiện rượu và một số cơn nghiện khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các chất gây ảo giác như psilocybin vẫn còn là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia và không được chấp thuận cho sử dụng lâm sàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm