1 công chức địa chính ở An Giang chiếm đoạt gần 500 triệu của 16 người dân

(PLO)- Trong lúc làm công chức địa chính, Nghị đã lạm dụng chức vụ, tự thoả thuận hứa hẹn làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho dân nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-11, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghị (37 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công an An Giang bắt công chức địa chính lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tiền của dân
Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan công an. Ảnh: QM

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9-2021 Nghị công tác tại UBND xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển làm công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tại UBND xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Trong lúc công tác ở 2 xã, Nghị lợi dụng chức vụ được giao để thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người (12 hồ sơ) ở xã Phú Thạnh và 5 người (5 hồ sơ) ở xã Phú Lâm. Tuy nhiên, Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 16 người này.

Sự việc được người dân tố cáo đến công an. Nay Công an huyện Phú Tân thông báo ai là bị hại của Nguyễn Hữu Nghị thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân trình báo để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm