1 du khách mất tích khi đi tắm biển ở Mũi Né

(PLO)- Du khách 49 tuổi đến từ Lâm Đồng đi tắm biển ở Mũi Né ngày 8-3 thì mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến một du khách mất tích khi tắm biển ở Mũi Né.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, trưa 8-3, đoàn khách du lịch gồm 16 người đến thuê bãi du lịch của khu du lịch TT ở Mũi Né, TP Phan Thiết để tắm biển.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày đoàn khách chuẩn bị ra về thì phát hiện không thấy ông HH (49 tuổi, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) - thành viên trong đoàn du lịch.

Gia đình cùng khu du lịch đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy tung tích ông H.

Sau khi nhận tin báo từ khu du lịch TT, Đồn Biên phòng Mũi Né cử lực lượng phối hợp cùng Công an phường Mũi Né và gia đình tìm kiếm tại các khu vực xung quanh trên bờ, trên biển.

Tuy nhiên đến trưa 9-3 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện Đồn Biên phòng Mũi Né vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng, gia đình tìm kiếm nạn nhân mất tích. Nhận định ban đầu, có thể trong quá trình tắm biển, nạn nhân bị đuối nước và bị sóng cuốn trôi.

Đặc điểm nạn nhân: Cao khoảng 1,65 m; nặng 55 kg, mặc quần đùi màu đen sọc xanh.

Văn phòng Ban Chỉ huy TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thông tin cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền hiện đang hoạt động gần khu vực nơi nạn nhân tắm biển mất tích biết thông tin để hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt.

Cạnh đó, huy động các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển phường Mũi Né, Hàm Tiến nơi có nạn nhân bị mất tích, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt kịp thời.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát quảng bá trên sóng thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua khu vực có nạn nhân bị mất tích, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nếu phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm