1 phó phòng bị cáo buộc chiếm đoạt của công ty hơn 10,5 tỉ đồng

(PLO)-  TAND TP Cần Thơ đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ phó phòng Công ty CP Phân bón hóa chất Cần Thơ bị VKS truy tố vì lừa đảo hơn 10,5 tỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Vy Mạnh Tiến (cựu phó phòng tại Công ty CP Phân bón hóa chất Cần Thơ – CFC) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị cáo Tiến tại tòa ngày 29-9. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Tiến tại tòa ngày 29-9. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, sau khi nghe vị đại diện VKS công bố toàn văn cáo trạng, bị cáo nói không đồng ý với cáo trạng về số tiền và tội danh lừa đảo nhưng thừa nhận có làm giả giấy tờ.

Bị cáo nói mình là nhân viên chỉ được ký vào đơn đặt hàng của đại lý chứ không được ký duyệt xuất hàng. Việc ký xuất hàng là của thủ kho, không thuộc trách nhiệm của bị cáo.

Bị cáo phủ nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, trong từng phần khi được chủ tọa hỏi thì bị cáo cũng thừa nhận chịu trách nhiệm đối với nhiều khoản tiền.

Tòa hỏi bị cáo làm giả công nợ để làm gì, bị cáo nói làm giả để đại lý lấy hàng, tăng doanh thu. Tuy nhiên, việc làm giả này bị cáo không nói cho CFC hay các đại lý biết. Về việc này, bị cáo nói “có gian dối, có sai” nhưng bị cáo nói không chiếm đoạt.

Tòa lại hỏi, vậy số tiền đó bị cáo dùng làm gì? Bị cáo nói, chưa chuyển tiền đầy đủ cho CFC vì chi cho đại lý và chi các chương trình chưa được công ty duyệt chi. Ngoài ra, bị cáo khai còn chi tiếp khách trong năm năm với “trên dưới 1 tỉ đồng”.

Sau phần hỏi của VKS, HĐXX vào hội ý và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt.

Có trạng thể hiện: Tiến là nhân viên kinh doanh của CFC từ năm 2008. Năm 2015, Tiến được bổ nhiệm làm Phó phòng thị trường và cung ứng, nhiệm vụ chính là tiếp xúc khách hàng, chào bán sản phẩm, chăm sóc khách hàng, lựa chọn khách làm đại lý, duyệt các đơn hàng của đại lý trên địa bàn các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai…

Năm 2019, CFC bổ nhiệm Tiến làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón hữu cơ đậm đặc và yêu cầu Tiến bàn giao công việc thì phát hiện Tiến thu tiền của khách hàng không nộp về công ty để chiếm đoạt. Vì vậy công ty đã làm đơn tố giác.

Cáo trạng quy kết Tiến làm giả hợp đồng nguyên tắc đại lý và đơn đặt hàng của các đại lý trong hệ thống bán hàng của CFC để CFC xuất hàng. Tiến lấy hàng bán cho các đại lý trong và ngoài hệ thống để hưởng chênh lệch; Tiến thu tiền rồi lấy tên đại lý nộp về công ty không đầy đủ, chiếm đoạt hơn 10,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Tiến còn làm giả 14 bảng công nợ của các đại lý đưa về công ty…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm