14 tuổi gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản

Ngày 29-9, tại UBND xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xét xử lưu động vụ án Huỳnh Trung Th. (tạm trú xã này) giết người, cướp tài sản. Tòa đã tuyên phạt Th. chín năm tù cho hai tội danh trên.

Theo hồ sơ, do biết chị Võ Thị Thanh Nga (hàng xóm, nhà có tiệm tạp hóa) có điện thoại Nokia 520 màn hình cảm ứng và thường ở nhà một mình nên Th. nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 29-12-2014, Th. đi bộ đến nhà chị Nga hỏi mua một card điện thoại trị giá 20.000 đồng. Xong, Th. đi về và quan sát thấy chị Nga ở nhà một mình.

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, Th. mang dao sang nhà chị Nga, tiếp tục hỏi mua một thẻ cào điện thoại. Khi chị Nga quay lưng đi, ngồi xuống mở hộc tủ lấy thẻ cào thì Th. bước tới dùng dao đâm vào vùng cổ chị Nga... Do chị Nga chống trả quyết liệt và kêu cứu nên Th. bỏ chạy về nhà. Chị Nga sau đó được đưa đi cấp cứu và dần phục hồi, hiện thương tật 10%.

Ngoài ra sau khi bị bắt Th. còn khai nhận trước đó, vào ngày 3-8-2014, khi về quê nhà ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu, Th. cũng gây ra một vụ giết người, cướp tài sản khác. Cụ thể, thấy chị Nguyễn Thủy Dương ở tiệm tạp hóa gần nhà, Th. cũng nảy sinh giết để cướp tài sản. Th. đến tiệm tạp hóa, lợi dụng sơ hở lấy con dao ở trong tiệm đâm chết chị Dương, cướp điện thoại rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Th. Tuy nhiên, đến 8-5-2015 thì CQĐT đã đình chỉ vụ án do lúc gây án Th. mới 13 tuổi tám tháng.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ cho Th. đồng ý về tội danh viện đã truy tố Th. và nêu nhiều tình tiết về hoàn cảnh gia đình Th. Cha mẹ Th. ly hôn khi Th. 12 tuổi. Sau đó cha Th. đến xã Long Sơn, TP Vũng Tàu làm ăn, lập gia đình mới. Th. và em ở với mẹ tại Bạc Liêu. Nhưng sau đó mẹ Th. cũng đi nước ngoài để hai anh em Th. ở với ông ngoại. Nhà ông ngoại nghèo, Th. đã phải tự đi làm thuê để kiếm thêm phụ ông ngoại. Sau đó, Th. mới chuyển đến xã Long Sơn ở cùng cha.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng hoàn cảnh gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến Th. không được quan tâm, dạy dỗ, bảo ban. Tuy nhiên, không thể đổ cho hoàn cảnh để Th. có hành vi phạm tội dã man như vậy được. Có rất nhiều trẻ em khác hoàn cảnh khó khăn hơn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, học giỏi, chăm ngoan. Chủ tọa cho rằng vụ án cũng là một bài học cho nhiều gia đình khác trong việc quản lý, giáo dục con cái.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt Th. mức án chín năm tù cho cả hai tội danh. Cha Th. cũng đã vay mượn để khắc phục một phần hậu quả cho gia đình chị Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm