16 học sinh lẽ ra đã trễ 'chuyến bay tử thần'

Lãnh đạo cơ quan giáo dục bang North Rhine-Westphalia của Đức đã xác nhận một nhóm 16 học sinh lớp mười và 2 giáo viên của họ nằm trong số hành khách của máy bay Germanwings (Ảnh: AP) 

Cô bé, được hãng tin Mirror giấu tên, là một trong số 16 học sinh của trường Trung học Phổ thông Joseph-Koenig-Gymnasium, thuộc thành phố Dussendolf (Đức), đang tham gia một chương trình giao lưu văn hóa tại Barcelona (Tây Ban Nha), đã lên chiếc máy bay Airbus A320 định mệnh của Đức. 

Khi đến nhà ga xe điện để đến sân bay, cô gái đã phát hiện mình bỏ quên hộ chiếu tại nhà của gia đình cô sống cùng suốt chương trình. Đáng lẽ ra cả nhóm 16 học sinh đã trễ chuyến bay 4U9525 và phải bắt chuyến bay sau đó.

 "Hãy an nghỉ, Anteilnahme - Lớp 9A/9C" (Nguồn: The Telegraph)

Tuy nhiên, theo lời kể của một học sinh Tây Ban Nha là Anna Garcia, để cả nhóm có thể lên máy bay, gia đình chủ nhà đã tận tình lái xe chở cô về lấy hộ chiếu và chở cô ngược lại lên sân bay để không lỡ chuyến.

Như đã thông tin, chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu chuyến bay 4U9525 của Đức đã rơi trên sườn núi Alpes, miền Nam nước Pháp. Hãng hàng không Germanwings cũng xác nhận, có tất cả 150 người có mặt trên chuyến bay, bao gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Tổng thống Pháp tuyên bố, nhiều khả năng toàn bộ các hành khách có mặt trên chuyến bay đều thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm