19 người lãnh án sau cuộc hỗn chiến kinh hoàng

TAND Cấp cao Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thành 19 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa cũng tuyên đình chỉ xét xử giữ nguyên mức án hai năm về tội gây rối trật tự công cộng đối với Phạm Ngọc Hòa, Nguyễn Quốc Kha.

Ngoài ra, tòa giữ nguyên mức án từ sáu năm tù đến 18 năm tù về tội giết đối với 16 bị cáo không kháng cáo. Riêng Tín phải chấp hành tổng hình phạt 21 năm tù do cộng thêm ba năm tù của bản án trước.

Theo hồ sơ, Thành và Hồ Duy Khánh (Tí Lão) có mâu thuẫn với nhau từ trước. Tối 9-9-2017, Khánh cùng với một số đối tượng đến nhà Thành tại xã Vạn Lương (Vạn Ninh, Khánh Hòa) đập phá, hủy hoại tài sản và rượt đánh Thành.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HV

Trưa hôm sau, Thành gọi điện thoại cho Tín tập hợp người tìm chém Khánh. Tín nói lại và được cả nhóm đồng ý, kéo về nhà Tín chuẩn bị hung khí rồi kéo nhau đến gặp Thành tại quán của Nguyễn Đức Tiến ở xã Vạn Hưng.

Tại đây, Thành nói với nhóm của Tín: “Thằng Tí Lão nhỏ mà láo, dám canh chém tao, đập phá nhà tao. Vợ con tao mà trốn không kịp là bị nó chém chết. Tụi mày đi lấy hàng chém nó với tao”. Sau đó, Thành chỉ cho nhóm Tín ra khu đất sau nhà Tiến lấy thêm hung khí rồi tất cả đi tìm đánh Khánh. Trên đường đi Tín gọi điện thoại rủ thêm một số đồng bọn.

Thành nói chia làm hai nhóm để phục chém Khánh tại ngã ba Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng. Chiều cùng ngày, Kha đi làm về thấy nhóm Tín liền nói lại với Khánh và Hòa. Khánh biết nhóm Thành phục đánh mình nên rủ Hòa, Kha đi đánh.

Cả nhóm về lấy hung khí rồi điều khiển xe máy đến chỗ nhóm Tín đang đứng. Khánh hỏi: “Tụi mày đứng đây đợi chém ai?”. Nhóm của Tín la to: “Thằng Tí Lão, thằng Tí Lão” rồi xông vào đánh. Kha, Hòa kịp bỏ chạy vào nhà dân trốn thoát, Khánh bị truy sát và chém gục trên đường, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm