2 cặp bán kết đầy hứa hẹn

(PLO)- Việt Nam - Indonesia và Thái Lan - Malaysia tranh vé vào chung kết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trật tự bóng đá Đông Nam Á trở lại đúng quỹ đạo với bốn đội mạnh nhất là Thái Lan, Indonesia (bảng A) và Việt Nam, Malaysia (bảng B). Duy nhất có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ vào top 4 là Campuchia, đội bóng có thể sẽ có những bất ngờ ở tương lai gần nếu tiếp tục có sự đầu tư tích cực. Còn lại là Philippines kém rất xa so với chính mình và Singapore không đủ lực để cạnh tranh đường dài và rơi khỏi top 4.

AFF Cup chỉ bắt đầu hấp dẫn và đáng xem từ bán kết với thể thức sân nhà, sân khách và chất lượng của các đội được tinh lọc qua vòng đấu bảng có những trận chênh lệch khá nhiều về đẳng cấp.

Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết và đây cũng là cuộc tái ngộ của hai ông thầy Hàn Quốc nhiều duyên nợ: Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết và đây cũng là cuộc tái ngộ của hai ông thầy Hàn Quốc nhiều duyên nợ: Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việt Nam (nhất bảng B) sẽ gặp Indonesia (nhì bảng A) với trận lượt đi lúc 19 giờ 30 ngày 6-1 trên sân Bung Karno (bị phạt không có khán giả) và lượt về lúc 19 giờ 30 ngày 9-1 trên sân Mỹ Đình.

Trận bán kết còn lại giữa Thái Lan (nhất bảng A) gặp Malaysia (nhì bảng B) sẽ thi đấu lượt đi lúc 19 giờ 30 ngày 7-1 trên sân Bukit Jalil của Malaysia và lượt về lúc 19 giờ 30 ngày 10-1 trên sân Thammasat của Thái Lan.

Tại AFF Cup 2021, Việt Nam nhì bảng gặp Thái Lan ở bán kết và bị loại bởi Thái Lan sau lượt đi thua 0-2 và lượt về hòa 0-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm