2 mẹ con ở Đồng Tháp sản xuất tiền giả lãnh án

(PLO)- Để có tiền tiêu xài mẹ con Diệu đã mua thiết bị về in gần 21 triệu đồng tiền giả để tiêu xài
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, TAND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Diệu (49 tuổi) 5 năm tù và Tạ Vũ Linh (28 tuổi, con Diệu, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười) 6 năm tù cùng về tội làm, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 12-2021 Linh đã lên mạng tìm hiểu cách làm tiền giả, mua sắm công cụ, phương tiện, in ấn. Sau đó, Linh và Diệu lấy tiền giả đi mua vé số, tạp hóa...

sản xuất tiền giả

Bị cáo Đoàn Thị Diệu và Tạ Vũ Linh. Ảnh: PHƯỚC THANH

Đến ngày 18-1-2022 lực lượng công an đã bắt quả tang mẹ con Linh đang in tiền giả.

Tổng cộng mẹ con Linh đã in gần 21 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 5.000 đồng và đã tiêu thụ được hơn 12 triệu đồng tiền giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm