2 nhóm thanh niên ở Bình Phước hỗn chiến, 3 người thương vong

(PLO)- Hai nhóm thanh niên ở Bình Phước lao vào chém nhau loạn xạ, khiến ba thanh niên trẻ tuổi thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long đang điều tra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng.

Bình Phước
Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến khiến ba thanh niên trẻ thương vong. Ảnh: LA

Vụ việc xảy ra tại phường Long Phước (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân tử vong là Lê Văn Lộc (23 tuổi, HKTT tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, Dương Văn Viết Quỳnh (20 tuổi) và Trần Văn Pháp (18 tuổi, cùng HKTT tại huyện Bù Gia Mập) có mâu thuẫn với nhau.

Hai thanh niên này đã hẹn nhau tại một ngã ba thuộc phường Long Phước để đánh nhau.

Khuya ngày 13-12, Quỳnh cùng nhóm bạn trong đó có Lê Văn Lộc đến địa điểm hẹn. Pháp cũng gọi nhóm bạn, trong đó có PHA (17 tuổi) và HVH (16 tuổi, HKTT tại thị xã Phước Long) đến điểm hẹn.

Tại đây, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến, Lê Văn Lộc bị chém tử vong. Còn PHA và HVH bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt nhóm thanh niên có liên quan đến vụ án này để để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm