Bình Phước: Hơn 1.000 người bị chó, mèo cắn trong năm 2023

(PLO)- Một số người bị chó dại cắn đã chủ quan không đi tiêm vaccine nên đã bị nhiễm bệnh dại và tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê của các ngành chức năng tại Bình Phước, từ đầu 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 người bị chó, mèo cắn. Trong đó có 6 người đã tử vong do bị chó dại cắn.

Cũng theo các cơ quan chức năng tỉnh này, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân chưa chủ động tiêm phòng dại cho chó mèo. Bên cạnh đó, tình trạng nuôi chó thả rông còn phổ biến.

Đặc biệt, các trường hợp tử vong đều là do chủ quan. Khi bị chó cắn thấy chó bình thường nên không đi tiêm phòng. Còn trẻ em khi bị chó cắn không nói với gia đình nên đã nhiễm bệnh dại tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước) phối hợp với UBND cấp huyện đã tổ chức tiêm phòng vào giữa năm 2023.

Kết quả toàn tỉnh đã tiêm phòng bệnh dại cho gần 35.000 con. Vaccine phòng bệnh dại được cấp miễn phí cho đàn chó nuôi tại các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Còn lại các hộ nuôi chó phải tự chi trả phí vaccine và tiền công tiêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm