2 tàu cá Bình Thuận vi phạm đánh bắt hải sản bị Malaysia tiêu hủy

(PLO)- Không chỉ hai tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị tiêu hủy mà còn bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt 1,8 tỷ đồng.

Ngày 21-9, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ tàu cá do vi phạm khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với số tiền phạt 900 triệu đồng mỗi tàu.

ngudan1 (2).png
Tàu cá đánh bắt đêm trên vùng biển Bình Thuận. Ảnh PĐ.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là ông Trần Thanh M (43 tuổi, trú tại khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi) là chủ tàu cá BTh 95204 TS đã có hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép hoặc không có giấy chấp thuận.

Theo đó, vào ngày 3-1-2022, tàu cá BTh 95204 TS xuất bến tại cảng Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đi khai thác hải sản trên biển.

Đến khoảng 12 giờ ngày 7-1-2022 tàu cá BTh 95204 TS đang khai thác thủy sản tại khu vực thuộc vùng biển Malaysia thì bị lực lượng chức năng Malaysia phát hiện, bắt giữ.

Trường hợp thứ 2 là chủ tàu cá BTh 97352 TS do bà Trần Thị Th (46 tuổi, trú khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi) bị xử phạt do có hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép hoặc không có giấy chấp thuận.

ngudan (4).png
Tàu cá xuất bến tại cảng cá La Gi. Ảnh PĐ.

Cụ thể, ngày 3-1-2022, tàu cá BTh 97352 TS xuất bến tại cảng Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đi khai thác hải sản trên biển. Đến 12 giờ 00 phút ngày 7-1-2022 thì bị lực lượng chức năng Malaysia phát hiện và bắt giữ khi đang khai thác tại khu vực thuộc vùng biển Malaysia.

Đối với cả hai con tàu này không áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tịch thu thủy sản khai thác; tịch thu tàu cá ; tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong vòng 9 tháng theo qui định do đã bị lực lượng chức năng của Nhà nước Malaysia bắt giữ và tiêu hủy.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả cũng không buộc ông Trần Thanh M và bà Trần Thị Th phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa toàn bộ ngư dân trên 2 tàu cá bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác.

Lý do hiện nay các thuyền viên đã tự túc trở về Việt Nam và kinh phí do gia đình thuyền viên tự nguyện chi trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm