2.950 cây thuốc lá lậu và 8 năm tù

(PLO)- Nghe giới thiệu hàng cấm giá rẻ, Phong mua 29.500 bao thuốc lá chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-9, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong (51 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội “buôn bán hàng cấm” là 29.500 bao thuốc lá lậu.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: TS

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: TS

Theo cáo trạng, tháng 12-2021, thông qua điện thoại, Phong thỏa thuận mua 59 thùng thuốc lá của một người đàn ông tên Quảng, giá trị khoảng 350 triệu đồng. Mục đích mua thuốc lá để bán kiếm lời. Sau đó, các ngày 22 và 25-12-2021, Phong nhiều lần nhận hàng từ một xe ô tô bán tải (không rõ biển số) và đã thanh toán số tiền 130 triệu đồng.

Đến ngày 26-12-2021, tại nhà của Phong, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang Phong có hành vi tàng trữ thuốc lá điếu bất hợp pháp, không có nguồn gốc giấy tờ chứng minh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 29.500 bao thuốc lá điếu, gồm các nhãn hiệu như: Jet, ESSE, HERO, Capri có nguồn gốc nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm