400 phần quà từ bạn đọc đến tay bà con Quảng Nam

Ngày 1-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 400 phần quà do bạn đọc, mạnh thường quân hỗ trợ đến bà con nghèo khó, chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 9 ở hai huyện Núi Thành và Duy Xuyên (Quảng Nam). Mỗi phần quà gồm mì tôm, nước suối, xúc xích, nước mắm... và 500.000 đồng tiền mặt.

Nhận phần quà từ bạn đọc của báo, ông Nguyễn Giới (70 tuổi, ngụ xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành) không khỏi xúc động. Gia cảnh khó khăn, 70 tuổi nhưng ông Giới vẫn từng ngày xin làm phụ hồ mong đủ nuôi bản thân.

Mưa gió từ bão số 9 lại đánh sập hoàn toàn căn nhà dưới 32 m2 của ông. Nhà trên may mắn lành lặn sau bão nhờ ông Giới chằng chống cẩn thận. “Cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM cùng bạn đọc lặn lội đường xa, đi phà ra tận đảo để hỗ trợ bà con” - ông Giới bày tỏ.

Tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, gia cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi) vẫn đang phải ở nhờ nhà hàng xóm bởi cơn bão số 9 đã thổi bay hoàn toàn mái nhà.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Núi Thành, bão số 9 đã khiến 24 người ở huyện bị thương. Ngoài ra có tám nhà sập, gần 3.000 nhà tốc mái và nhiều thiệt hại tài sản khác ước tính hàng chục tỉ đồng. 

“Nghĩa cử của báo Pháp Luật TP.HCM cùng bạn đọc nói riêng và các đoàn cứu trợ nói chung rất có ý nghĩa đối với bà con vào lúc này” - ông Ánh chia sẻ.

Tại huyện Duy Xuyên, chị Hồ Thị Giang Thủy (ngụ xã Duy Tân) cho hay bão số 9 khiến nhà chị bị tốc mái, nhiều hoa màu bị hư hại. Cha chồng chị trong lúc lo chằng chống nhà cửa cũng bị gạch văng trúng mắt, hiện điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

“Mấy tháng nay hết dịch lại bão, lũ nên không làm chi được. Giờ được mọi người quan tâm, hỗ trợ thì tui rất ấm lòng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - chị Thủy chia sẻ.

Trong hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục trao 600 phần quà hỗ trợ từ bạn đọc cho người dân ở Quảng Ngãi, nơi tâm bão số 9 vừa quét qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm