Huế:

4000 chậu nến thắp sáng cầu Trường Tiền, người dân phấn khích

Tối 18-4, đoàn Carabosse đến từ Cộng hòa Pháp đã trình diễn màn nghệ suất sắp đặt lửa trên cầu Trường Tiền. Với mong muốn mang đến cho công chúng một loại hình nghệ thuật quảng đại, vượt qua ngôn ngữ và dễ dàng đến được với mọi tầng lớp khán giả…

Buổi nghệ thuật thật sự hấp dẫn khi 4.000 chậu nến rực sáng, cầu Trường Tiền trở nên lung linh đến lạ thường. Hàng trăm người dân và du khách Huế tỏ ra thích thú khi được tản bộ trên cầu để ngắm nhìn không gian huyền ảo của sông Hương và cầu Trường Tiền… Bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân Huế khi xem các nghệ sĩ sắp đặt lửa đã thốt lên: “Quá tuyệt vời! Thực sự tôi rất bất ngờ và có rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được hết. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn đến đoàn nghệ sĩ Carabosse vì đã mang đến cho Huế một vẻ đẹp mới…”.

Nghệ sĩ Jean Marie, đoàn Carabosse, cho biết sau nhiều lần khảo sát đoàn nghệ thuật của Pháp đã chọn cầu Trường Tiền. Bởi cầu này là biểu tượng cho sức mạnh Huế và là chiếc cầu do Pháp xây dựng.

Trở lại Việt Nam lần này, đoàn Carabosse sẽ sử dụng hơn 8.000 chậu nến để thắp sáng cầu Trường Tiền trong hai đêm (18 và 20-4). Việc thắp sáng cầu Trường Tiền còn làm cho những bức tranh của 54 dân tộc Việt Nam treo trên cầu của nghệ sĩ Sébastien Laval đến từ Pháp lung linh, sinh động với đầy màu sắc huyền ảo...

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm