42.200 học sinh Bình Định phải nghỉ học vì lụt

(PLO)- Nhiều khu vực ở tỉnh Bình Định bị ngập cục bộ khiến hơn 42.000 học sinh phải nghỉ học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay đến chiều 12-10 nhiều khu vực ở tỉnh này vẫn còn bị ngập nước.

Từ đêm 11-10, tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều địa phương ở Bình Định.

Tại TP Quy Nhơn, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu 0,5-1 m. Trong đó, ngập lụt nặng nhất là các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Quang Trung.

Chính quyền đã hỗ trợ sơ tán 67 hộ với 237 người ở các vùng thấp đến nơi an toàn.

Trong khi đó, nhiều tuyến giao thông trọng yếu ở huyện Tuy Phước bị ngập nặng, gây ách tắc, chia cắt giao thông.

Theo báo cáo ban đầu, mưa lũ đã gây thiệt nặng về giao thông, sản xuất nông nghiệp tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, mưa lũ đã khiến hơn 42.200 học sinh ở tỉnh này không thể đến trường trong ngày 12-10.

Lũ lụt cô lập một số khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: NO

Lũ lụt cô lập một số khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: NO

Nhiều tuyến giao thông ở TP Quy Nhơn bị ngập nặng. Ảnh: NO

Nhiều tuyến giao thông ở TP Quy Nhơn bị ngập nặng. Ảnh: NO

Nước dâng nhanh, người dân không kịp di dời tài sản. Ảnh: NO

Nước dâng nhanh, người dân không kịp di dời tài sản. Ảnh: NO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm