'Ai báo tin về xả rác bậy, phường thưởng 500.000 đồng!'

Hơn một năm nay, một số con hẻm ở khu phố 4, phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM) hầu như lúc nào cũng sạch sẽ, không còn tình trạng xả rác bừa bãi trên đường. 
Làm sạch con hẻm như ở trong nhà
Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân sống tại khu phố 4, phường 5, quận Gò Vấp, cho biết từ đầu năm 2019, chị đã nghe phường xuống vận động người dân nâng cao ý thức, không xả rác để thực hiện theo Chỉ thị 19 về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. 
“Phường vận động thì nghe chứ tôi nghĩ chắc rồi đâu cũng vào đó như những lần vận động trước. Con hẻm tôi đang ở trước đây có một số người đến đổ rác, phường xuống dọn nhưng không dẹp nổi. 
Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay thì lại khác, phường khuyến khích người dân tự dọn vệ sinh và cho phép dân tự bảo vệ con hẻm. Hằng tuần, cứ vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật là người dân ở khu phố 4 tập trung lại, người cầm chổi, người cầm túi đựng rác đi khắp con hẻm dọn rác. Dọn xong, hễ thấy người nào đổ rác là chúng tôi phản ứng ngay bởi đây là công sức, là mồ hôi của chúng tôi bỏ ra làm sạch đẹp đường trong khu vực mình ở” - chị Lan kể.

Người dân đang dọn vệ sinh trên đường Phan Văn Hớn, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12. Ảnh: VÕ HÀ

Gần đó, anh Trần Văn Long, người dân khu phố 13, phường 5, quận Gò Vấp, chia sẻ: “Trước đây, con đường trước kênh Chín Xiểng rất ô nhiễm. Nhiều người dân từ nơi khác cứ mang rác đến đổ xuống kênh, có người còn đổ trước cửa nhà dân. Chúng tôi rất bức xúc. 
Khi được phường cho phép, chúng tôi đã tự lập nhóm cùng nhau bảo vệ con đường, không cho bất cứ ai xả rác khu này nữa. Có hôm chúng tôi thức canh người đổ rác trộm và yêu cầu họ phải dọn sạch thì mới cho đi. Đường này do Nhà nước quản lý, không của riêng ai, chúng tôi kiên quyết không cho ai xả rác ra đường. Hễ ai xả rác bừa bãi là mệt với chúng tôi!”.
Có dân góp sức là sẽ thành công
Tương tự, những người dân ở đường Tân Thới Nhất 14, phường Tân Thới Nhất, quận 12 gần một năm nay cũng đã lập nhóm tự dọn rác trong khu vực.
“Có tự tay dọn dẹp thì mới thấy thương những người công nhân quét rác. Từ ngày tôi tham gia nhóm dọn vệ sinh trên hè phố, tôi thấy mình ý thức hơn và không còn xả rác bừa bãi như trước đây nữa. 
Hằng tuần, tôi chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút cùng mấy anh chị trong xóm đi dọn rác ở mấy con hẻm thôi mà tôi thấy rất ý nghĩa. Quan niệm của nhóm dọn rác ở hẻm chúng tôi là làm sao cho con đường phải sạch gần như ở trong nhà, vì đó là nơi mình sống” - chị Trần Thị Trang, tổ 62, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, chia sẻ.

Người dân khu phố 1, phường 5, quận Gò Vấp đang dọn vệ sinh ven rạch Chín Xiểng, phường 5, quận Gò Vấp. Ảnh: VÕ HÀ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của quận, UBND phường Tân Thới Nhất đã vận động tất cả ban, ngành, đoàn thể vào cuộc để xây dựng kế hoạch vì cuộc sống văn minh, môi trường sạch đẹp. 
Theo đó, phường đã giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi,… lập nhóm tổ chức những buổi dọn vệ sinh tại những điểm đen về rác. Công việc này đã được duy trì hằng tuần, hằng tháng. Phường còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh và tự quản tại các con hẻm nơi mình đang ở.
“Nhằm khuyến khích người dân cùng nhau thực hiện bảo vệ môi trường, phường đã treo thưởng nóng cho người nào phát hiện, báo tin có người đổ rác trộm tại khu vực. Ai báo tin về xả rác bậy, phường sẽ thưởng 500.000 đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, phường Tân Thới Nhất đã trao thưởng cho 20 trường hợp báo tin vi phạm về đổ rác” - ông Hùng cho biết thêm.

Chính người dân đã giữ gìn cho khu phố sạch đẹp

Một trong những thành công giúp phường thực hiện tốt theo Chỉ thị 19 là đã góp phần thay đổi ý thức của cộng đồng qua việc người dân tự lập nhóm cùng dọn vệ sinh trong khu vực. Bà con trong khu phố, trong phường đã xắn tay áo dọn rác, trồng cây trên bờ kênh để tạo cảnh quan đẹp. 

Khi chính quyền và người dân cùng đồng lòng dọn dẹp, tạo hình ảnh đẹp cho bờ kè kênh thì nạn đổ rác cũng giảm đi rõ rệt. Sau khi phường, người dân dọn dẹp sạch xong mà không ai giữ gìn thì sẽ rất dễ tái ô nhiễm. Chính những người dân đã giúp phường duy trì được những điểm này, làm cho bộ mặt của từng khu phố sạch đẹp hơn trước.

Ông NGUYỄN KIÊN TRUNG, Phó Chủ tịch UBND phường 5, quận Gò Vấp


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm