Án chồng án khi mua bán đêm khuya nhận tiền giả

Ngày 8-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Văn Xiêng (sinh năm 1983, tại Sóc Trăng) ba năm tù về tội tàng trữ tiền giả.

Tổng hợp với bản án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, bị cáo này phải chấp hành chung là 11 năm tù.

Bị cáo Xiêng tại toà. Ảnh: HY

Sáng 12-3-2020, Công an quận Thủ Đức phát hiện bắt quả tang Xiêng đang cất giữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở tại phòng trọ đường Bình Chiểu, công an thu giữ bốn tờ tiền Polymer giả, mệnh giá 500.000 đồng .

Xiêng khai nhận số tiền trên vào khoảng tháng 1-2020 được một người thanh niên tên Hiếu (không rõ lai lịch) trả tiền mua ma túy của Xiêng tại trước quán cà phê “K+” trong chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Lúc Xiêng nhận tiền từ Hiếu là vào ban đêm nên không biết đó là tiền giả. Sau khi về nhà Xiêng cất giấu số tiền giả này trong vở ghi có chữ “Như Ý” cho đến khi bị thu giữ. Mục đích cất giữ số tiền giả này là để gặp Hiếu trả lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm