Lãnh án vì mua tiền giả để chơi đá gà

TAND huyện Cần Đước, Long An vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Hiền Nhân năm năm tù, Nguyễn Minh Vương sáu năm tù về tội tàng trữ tiền giả. 

Cộng với tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tòa này tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt chung Vương phải chấp hành là 14 năm tù.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, ngày 11-10-2019, Vương lái xe mô tô đến xã Long Cang, (huyện Cần Đước) thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện trong túi áo của Vương có 13 gói ma túy loại methamphetamine (7,1 gam) và 26 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Theo giám định, 26 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng thu giữ của Vương là tiền giả do Vương nhờ Nhân mua giùm để chơi đá gà và đánh bài.
Số tiền giả này, Nhân mua của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng tiền thật đổi lấy 20 triệu đồng tiền giả.

Tại tòa, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm