Án mạng do mâu thuẫn lúc đánh bạc

(PLO)- Bắt nguồn từ mâu thuẫn lúc đánh bạc, các bị cáo xảy ra đánh nhau khiến một người thiệt mạng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhật (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) 20 năm tù về tội giết người.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Thảo (36 tuổi) hai năm tù; Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, cùng ngụ Nhơn Trạch) vsáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhật tại tòa. Ảnh: AX

Bị cáo Nguyễn Văn Nhật tại tòa. Ảnh: AX

Theo cáo trạng, ngày 27-6-2021, tại nhà trọ thuộc thị trấn Hiệp Phước (huyện Long Thành), do có mâu thuẫn trong lúc đánh bạc nên Nhật, Thảo và Tùng xông vào đánh nhau. Nhật dùng kéo tấn công một nhát vào sườn bên trái của Tùng gây thương tích nhẹ.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Giang (38 tuổi, quê An Giang) chạy lại dùng chân đạp vào người Nhật thì bị Nhật tấn công trúng ngực và sườn khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, Nhật đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm