Bộ Công an khởi tố nhóm buôn 300kg ma túy

Ngày 26-3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bốn bị can gồm Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông),Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Phạm Văn Các lấy lời khai với Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tại kho hàng ở Bình Tân. Ảnh HT.

Đây là nhóm đã vận chuyển 300kg ma túy từ khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) về kho hàng ở quận Bình Tân thì bị Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (cục C04), Bộ Công an phối hợp với nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang.

Trước đó như đã thông tin, ngày 20-3, C04 phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực nhà kho Công ty Hashan trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) bắt quả tang việc giao nhận 300kg ma túy đá.

Công an bắt giữ 11 người có liên quan để điều tra. Số ma túy sau đó sẽ được đóng gói, ngụy trang trong các container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Một khối lượng ma túy lớn khác được phát hiện ở Philippines. Ảnh CA.

Tiếp đó, Bộ Công an Việt Nam báo tin cho nhà chức trách Philippines, bắt giữ thành công 276kg ma túy đá vào ngày 23-3. Số ma túy này được đưa từ kho hàng Công ty Hashan cho vào container (số hiệu SITU9031817) được khai báo là hạt nhựa trên tàu Callao Bridge V145E, rời cảng Cát Lái vào ngày 13-3. Đến ngày 19-3 thì tàu hàng này cập cảng Bắc Manila (Philippines).

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm