So với những sai phạm trong nội dung quảng cáo mà phòng khám này đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 12,5 triệu đồng và buộc thu hồi các ấn phẩm đã phát hành (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh) thì nội dung quảng cáo trong cuốn tạp chí lần này không khác gì với những bài viết chuyên về tình dục, yếu sinh lý… không để tên tác giả, không trích dẫn nguồn, không có tên cơ quan cấp phép, in ấn và giấy phép xuất bản. Phía trên các bài viết là những dòng quảng cáo lớn để tên BV Trung Nam, trong khi giấy phép đăng ký tại Sở Y tế TP.HCM chỉ là Phòng khám Trung Nam. Ngoài ra, ấn phẩm còn quảng cáo các thủ thuật mà phòng khám này không được cấp phép thực hiện như phục hồi màng trinh, phá thai bằng công nghệ hiện đại...
PV đã liên hệ với bà Huỳnh Huệ Khuần, Chủ tịch HĐQT Phòng khám Trung Nam, để tìm hiểu thì được bà giải thích: “Đây là cuốn tạp chí chúng tôi đã in trong đợt trước (cùng với hai cuốn tạp chí đã bị xử phạt - NV), có thể người dân thu gom lại và phát cho người đi đường nên tôi không biết (!?)”.
Ấn phẩm Hữu Nghị Trung Nam của Phòng khám Đa khoa Trung Nam đăng quảng cáo sai quy định. Ảnh: H.VI
Ông Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết: “Nội dung quảng cáo trong ấn phẩm này là sai quy định của ngành y tế, chúng tôi sẽ mời đại diện phòng khám đến để làm việc về những sai phạm này trong vài ngày tới. Nếu có sai phạm thì sẽ xử phạt và buộc thu hồi. Nếu áp dụng theo Nghị định 45/2005 (quy định về xử phạt trong lĩnh vực y tế - NV) để xử phạt về hành vi tái phạm trong việc quảng cáo thì không thể thu hồi giấy phép của Phòng khám Trung Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả sai phạm khác của phòng khám này để kiến nghị ban giám đốc Sở Y tế xem xét thu hồi giấy phép hoạt động”.
Bà Trần Thị Ngọc Hương, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cũng cho biết: “Khi nhận được phản ánh về một số sai phạm của Phòng khám Trung Nam về việc phát hành hai ấn phẩm Hữu Nghị Trung Nam, chúng tôi đã làm việc với đại diện của phòng khám. Bước đầu đã xác định hai sai phạm trong ấn phẩm này là: in ấn tạp chí không có quyết định xuất bản và đăng nội dung thông tin quảng cáo chưa được đăng ký với cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm các sai phạm khác và ra quyết định xử phạt trong thời gian tới”.
H.VI