Ảnh: 2 dự án 300 tỉ giúp gỡ rối kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Đó là dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám và dự án cải tạo đường Cộng Hòa.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dài gần 800 m, rộng 22 m, được kỳ vọng hoàn thành trong quý IV-2021 nếu địa phương bàn giao mặt bằng trong quý I-2021.

Từ nhiều năm nay, người dân sống xung quanh khu vực nút giao Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (quận Tân Bình) thường xuyên chứng kiến tình trạng ùn tắc  và kẹt xe vào giờ cao điểm. Vì vậy, công trình này giúp cải thiện tình trạng kẹt xe ở khu vực, đặc biệt sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án được phê duyệt tháng 10/2016 với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 170 tỷ đồng.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt giá đất lần 2 của dự án này. Riêng phần đất quốc phòng nằm trong phạm vi dự án, hiện thành phố ủy quyền quận Tân Bình thực hiện. 

Dự án thứ 2 là dự án cải tạo đường Cộng Hòa (từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long) cũng được dự kiến hoàn thành trong 2021.

Dự án mở rộng  thêm 14-19m phía bên phải đường Cộng Hoà và có chiều dài 134m. Công trình được duyệt cách đây 5 năm với mức đầu tư gần 141 tỷ đồng.

Đoạn cải tạo khi cải tạo xong sẽ giúp xóa điểm nghẽn kẹt xe nhiều năm ở nút giao Lăng Cha Cả.

Theo ông Phúc, cả hai dự án quan trọng này đều dự kiến khởi công từ năm 2019-2020 nhưng gặp vướng mắc trong quá trình phê duyệt đơn giá bồi thường. Do đó dự kiến trong quý II-2021 mới triển khai thi công sau khi Ban bồi thường GPMB địa phương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm