Anh em đánh nhau do mâu thuẫn ranh đất, người chết người đi tù

(PLO)- Do mâu thuẫn từ trước, trong cơn say nam thanh niên dùng cưa máy đoạt mạng người anh em cô cậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Danh An (40 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) 12 năm tù tội giết người.

Bị cáo Danh An tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VĂN VŨ
Bị cáo Danh An tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VĂN VŨ

HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng là chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Nạn nhân trong vụ án này là Danh Rinh, anh em cô cậu ruột với bị cáo.

Theo cáo trạng, gia đình An và gia đình nạn nhân sống cạnh nhau. Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp ranh đất, nên hai người thường cãi nhau.

Chiều 21-9-2021, An tổ chức nhậu tại nhà cùng một số người khác. Cùng lúc này, Rinh cũng đang uống rượu ở nhà người quen bên kia sông, đối diện nhà An.

Trong cơn say, nhớ lại mâu thuẫn trước đó, nên Rinh chửi An. Sau đó, cả hai cùng chạy lên cầu. Tại đây Rinh dùng cây gỗ đánh An, còn An dùng cưa máy (đang hoạt động) đưa vào người làm Rinh bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi hay tin nạn nhân đã tử vong, An đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm