ẢNH: Mỹ trục vớt một khinh khí cầu ngoài khơi bang South Carolina

(PLO)- Hải quân Mỹ hôm 7-2 đã công bố các hình ảnh đầu tiên về việc trục vớt khinh khí cầu ngoài khơi bang South Carolina, giữa lúc Washington đang tìm kiếm các mảnh vỡ từ khí cầu của Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào hôm 7-2, Hải quân Mỹ công bố các hình ảnh trục vớt một khinh khí cầu do thám ở ngoài khơi bang South Carolina, song không nêu rõ nguồn gốc của khí cầu, theo kênh CNBC.

“Các thủy thủ thuộc Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 thu hồi một khinh khí cầu do thám tầm cao ở ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach, bang South Carolina vào ngày 5-2-2023” - Hải quân Mỹ cho biết trong một bài viết có đính kèm ảnh trên Twitter.

Những hình ảnh cho thấy các thuỷ thủ Mỹ đang trục vớt một vật thể dài, màu trắng trên biển.

Hải quân Mỹ trục vớt khinh khí cầu ở ngoài khơi bang South Carolina. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ trục vớt khinh khí cầu ở ngoài khơi bang South Carolina. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ trục vớt một vật thể có màu trắng với nhiều dây dài. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ trục vớt một vật thể có màu trắng với nhiều dây dài. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Theo đó, thời gian Hải quân Mỹ trục vớt khinh khí cầu trên diễn ra một ngày sau khi Mỹ triển khai máy bay phản lực F-22 bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc (TQ) vào ngày 4-2, một tuần sau khi khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời nước này. Bắc Kinh xác nhận đây là khinh khí cầu khí tượng dân sự và bị thổi lệch hướng tới Mỹ, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là khinh khí cầu do thám quân sự.

Ngay sau khi bắn hạ khí cầu, quân đội Mỹ thông báo nước này đang tích cực tìm kiếm các mảnh vỡ của khinh khí cầu, đồng thời phong tỏa một khu vực rộng 26 km vuông với giả định rằng các mảnh vỡ có thể chứa chất nổ.

Hải quân Mỹ trục vớt khinh khí cầu ở ngoài khơi bang South Carolina. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ trục vớt khinh khí cầu ở ngoài khơi bang South Carolina. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu, song không nêu rõ nguồn gốc của vật thể. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Hải quân Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu, song không nêu rõ nguồn gốc của vật thể. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/TWITTER

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 6-2 cho biết việc thu thập các mảnh vỡ từ khinh khí cầu của TQ có thể mang lại thông tin “có giá trị”. Ông cũng khẳng định Washington “không có ý định hay kế hoạch” trả lại mảnh vỡ của khinh khí cầu trên.

Đáp lại tuyên bố của ông Kirby, trong cuộc họp báo hôm 7-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh tuyên bố khinh khí cầu mà Washington bắn hạ hồi cuối tuần qua “không thuộc về Mỹ mà nó thuộc về TQ", theo tờ South China Morning Post.

"Chính phủ TQ tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình” - bà Mao cho hay.

Bên cạnh đó, bà Mao cũng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh rằng khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích dân sự và vô tình đi lệch hướng tới Mỹ, đồng thời khẳng định vật thể này “không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tính mạng hoặc an ninh quốc gia của người Mỹ".

“Mỹ lẽ ra phải xử lý những vụ việc như vậy một cách hợp lý, bình tĩnh, chuyên nghiệp và ôn hòa, nhưng việc họ nhất quyết sử dụng vũ lực rõ ràng là một phản ứng thái quá” - bà Mao nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm