Anh ném bom Nhà nước Hồi giáo ở Syria

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh thông báo chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu cho phép Anh tham gia chiến dịch không kích ở Syria, bốn máy bay Tornado của không lực hoàng gia Anh đã thực hiện phi vụ không kích đầu tiên vào các vị trí quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) ở Syria.

Bốn máy bay Tornado xuất kích trong đêm 2-12 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Akrotiri ở Cyprus. Tại đây Anh đã bố trí tám máy bay Tornado.

Anh đã thực hiện chiến dịch không kích ở Iraq. Song song theo đó, máy bay trinh sát Anh bắt đầu thu thập thông tin về các vị trí Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.

Bởi thế ngay khi Quốc hội bật đèn xanh, các máy bay Anh đã sẵn sàng lên đường.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh thông báo trong những ngày tới Anh tiếp tục triển khai các máy bay ném bom ở Syria.

Sau gần 10 tiếng tranh luận sôi nổi, ngày 2-12, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu cho phép Anh tham gia chiến dịch không kích ở Syria với 397 phiếu thuận và 223 phiếu chống.


Các máy bay Tornado trở về Cyprus sau phi vụ không kích đầu tiên ở Syria. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh David Cameron viết trên Twitter: “Quốc hội đã có quyết định đúng đắn để bảo vệ an ninh quốc gia. Hành động quân sự ở Syria thuộc về một chiến lược rộng lớn hơn”.

Tổng thống Obama cũng như Tổng thống Pháp François Hollande đã khen ngợi quyết định của Anh mở rộng chiến dịch không kích từ Iraq sang Syria.

Theo Viện Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, hiện có nhiều lực lượng đánh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Tại Syria, quân đội Syria có 178.000 quân chính quy, lực lượng dân quân gồm 150.000-200.000 quân, trong đó chủ yếu là lực lượng phòng vệ quốc gia với 90.000 quân.

Tại Syria, Mỹ đang tài trợ cho tổ chức gọi là “Các lực lượng dân chủ Syria”. Tổ chức này gồm các tay súng người Kurd, dân quân Ả Rập, lực lượng Thiên Chúa giáo phương Đông Syriac.

Ngoài ra còn có lực lượng người Kurd tác chiến ở miền Bắc và Đông Bắc Syria.

Tại Iraq, quân đội Iraq có 177.600 quân, hoạt động phối hợp với lực lượng dân quân dòng Shiite và các bộ tộc dòng Sunni. Ngoài ra còn có lực lượng người Kurd hoạt động ở miền Bắc Iraq.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu gồm khoảng 60 nước, trong đó có chưa tới 12 nước tham gia không kích.

Đan Mạch và Hà Lan chỉ can thiệp ở Iraq. Ngược lại, nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lại chỉ không kích ở Syria.

Mỹ đã điều 3.500 quân đến Iraq làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện, triển khai 50 binh sĩ đặc nhiệm ở Syria và sắp sửa điều động khoảng 100 binh sĩ đặc nhiệm trực tiếp tập kích ở Iraq và Syria.

Pháp đã triển khai 3.500 quân cùng tàu sân bay Charles-de-Gaulle đến phía đông Địa Trung Hải. Đức sắp triển khai 1.200 quân đến Syria.

Ngoài liên minh do Mỹ đứng đầu, Nga đã bắt đầu không kích ở Syria từ cuối tháng 9 và đã triển khai đến Syria 2.000 quân.

Iran đã đưa 7.000 quân đến Syria và Iraq trong khi tổ chức Hezbollah đã điều động 5.000-8.000 tay súng chiến đấu bên cạnh quân đội Syria.

- Theo hãng tin Sputnik (Nga), ngày 3-12, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin bộ tổng tham mưu Nga và bộ tổng tham mưu Pháp đã điện đàm trao đổi về tình hình. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp đánh Nhà nước Hồi giáo ở Syria và bày tỏ mong muốn tiếp tục tiếp xúc.

- Ngày 2-12, Nhà nước Hồi giáo đã phát trên mạng băng video cắt cổ một con tin được cho là gián điệp Nga tại Syria. Con tin nói tiếng Nga, thú nhận đã làm việc cho cơ quan tình báo Nga. Đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo phát băng liên quan đến con tin Nga.

6 nước không kích Nhà nước Hồi giáo ở Iraq cũng như ở Syria gồm Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Úc và Jordan.

 __________________________________

Chúng tôi khen ngợi mọi hành động nhằm mục đích đấu tranh chống khủng bố, chống Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi đánh giá cần phối hợp các hành động và can thiệp này trong một liên minh thống nhất để có thể cải thiện hiệu quả đáng kể.

Người phát ngôn tổng thống Nga DMITRY PESKOV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm