ASEAN-TQ đặt mục tiêu thử nghiệm 'đường dây nóng' ở Biển Đông trong năm nay

(PLO)- ASEAN và Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu sẽ thử nghiệm một đường dây nóng an ninh trong năm nay về Biển Đông, trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ va chạm ngẫu nhiên làm leo thang căng thẳng ở vùng biển này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc (TQ) đang hướng tới mục tiêu sẽ thử nghiệm một đường dây nóng an ninh về Biển Đông trong năm nay trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ va chạm ngẫu nhiên làm leo thang căng thẳng ở vùng biển này, ASEAN cho biết ngày 10-3 sau khi kết thúc kỳ đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với các quan chức TQ.

“Điều quan trọng là quản lý sự cố [ở Biển Đông]. Những gì chúng ta có thể làm trong năm nay là cuộc thử nghiệm về đường dây nóng” - trang tin Nikkei Asia dẫn lời Vụ trưởng Hợp tác ASEAN (Bộ Ngoại giao Indonesia) Sidharto Suryodipuro.

Cơ chế liên lạc này đã được thống nhất từ vài năm trước. Ông Suryodipuro cho biết ASEAN đang mong muốn có cuộc thử nghiệm giữa 10 quốc gia Đông Nam Á và TQ.

Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đi gần đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, vào ngày 9-3. Ảnh: REUTERS

Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đi gần đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, vào ngày 9-3. Ảnh: REUTERS

Đợt đàm phán COC diễn ra ở thủ đô Jakarta (Indonesia) trong 3 ngày (từ 8 đến 10-3) với sự tham gia của các nhà ngoại giao từ ASEAN và những người đồng cấp TQ. Indonesia – nước chủ tịch ASEAN trong năm 2023 - cố gắng giảm thiểu rủi ro va chạm ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Chi tiết của cuộc đàm phán chưa được tiết lộ. Theo ông Suryodipuro, "việc thăm dò các cách tiếp cận mới sẽ được thực hiện" để đẩy nhanh quá trình đàm phán về COC”, và “việc COC có ràng buộc về mặt pháp lý hay không là điều đang được thảo luận".

Tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào tháng 2, các bộ trưởng đã tái khẳng định cam kết của khối trong việc kết thúc đàm phán với phía TQ về COC "càng sớm càng tốt".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm