Ba Lan và 3 nước Baltic sẽ đóng cửa biên giới với Belarus nếu xảy ra sự cố liên quan Wagner

(PLO)- Ba Lan và 3 nước Baltic sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus nếu xảy ra sự cố liên quan lính Wagner gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus nếu xảy ra "sự cố nghiêm trọng" liên quan lính đánh thuê Wagner, theo hãng tin Reuters.

Thông báo trên được ông Kaminski đưa ra trong cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Lithuania, Latvia và Estonia tại thủ đô Warsaw (Ba Lan).

(Từ trái sang) Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Laanemets, Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite, Bộ rưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Mariusz Kaminski và Bộ trưởng Nội vụ Latvia Maris Kucinskis tại buổi họp báo hôm 28-8 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: AP

(Từ trái sang) Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Laanemets, Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite, Bộ rưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Mariusz Kaminski và Bộ trưởng Nội vụ Latvia Maris Kucinskis tại buổi họp báo hôm 28-8 tại thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ảnh: AP

“Chúng tôi đề nghị chính quyền Minsk ra lệnh cho Tập đoàn Wagner rời khỏi lãnh thổ Belarus, đồng thời những người di cư bất hợp pháp ngay lập tức rời khỏi khu vực biên giới và trở về quê hương” - ông Kaminski cho hay.

"Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng, bất kể xảy ra ở biên giới Ba Lan hay Lithuania, chúng tôi sẽ trả đũa ngay lập tức. Tất cả cửa khẩu biên giới đang mở sẽ bị đóng lại" - Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Lithuania - bà Agne Bilotaite nêu 2 yếu tố dẫn tới việc đóng cửa biên giới.

“Đầu tiên là một sự cố vũ trang xảy ra ở biên giới của một trong các nước gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Hai là sự gia tăng đột ngột số lượng người di cư vượt biên vào một trong bốn quốc gia” - bà Bilotaite giải thích.

Bà Bilotaite cũng cho biết sẽ đề xuất đóng cửa hai trong số bốn cửa khẩu biên giới còn lại của Lithuania với Belarus nhằm hạn chế việc buôn lậu và để tập trung nhiều nhân viên hơn tại các cửa khẩu biên giới còn lại.

Belarus chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên.

Ba Lan và ba nước Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia đều là thành viên của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ngoài Estonia, ba nước còn lại đều có chung đường biên giới với Belarus và ngày càng lo ngại về an ninh biên giới trong bối cảnh Minsk tiếp nhận hàng nghìn lính đánh thuê Wagner từ Nga sang.

Bên cạnh đó, các quốc gia này cũng chứng kiến số lượng người di cư cố gắng vượt biên trái phép gia tăng, chủ yếu là người Trung Đông và châu Phi, trong những tháng gần đây.

Các quốc gia này cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho dòng người di cư nhưng Minsk bác bỏ điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm