Tổng thống Ba Lan lên tiếng việc Nga đưa vũ khí hạt nhân sang Belarus

(PLO)- Tổng thống Andrzej Duda nói Ba Lan "đang nhìn thấy" Nga chuyển một số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus, bước đi ông cho rằng sẽ thay đổi cấu trúc an ninh toàn bộ NATO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AP, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 22-8 nói Warsaw "đang nhìn thấy" Nga chuyển một số lượng vũ khí hạt nhân tầm ngắn sang nước láng giềng Belarus, một động thái mà ông cho rằng sẽ thay đổi cấu trúc an ninh của khu vực và của toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) chào đón Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) ngày 22-8. Ảnh: AP

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) chào đón Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) ngày 22-8. Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đang ở thăm Ba Lan, Tổng thống Duda cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus.

“Quả thực, quá trình này đang diễn ra và chúng tôi đang nhìn thấy điều đó” – Tổng thống Duda nói.

Ông Duda không đưa ra thông tin chi tiết nhưng nói rằng “rõ ràng điều đó đang làm thay đổi cấu trúc an ninh ở khu vực châu Âu của chúng ta”.

“Điều đó đang làm thay đổi cấu trúc an ninh trong khu vực lân cận của chúng ta, nhưng đồng thời cũng là sườn phía đông của NATO. Vì vậy, trên thực tế, nó đang làm thay đổi tình hình đối với toàn bộ liên minh” – Tổng thống Ba Lan cảnh báo.

Cả NATO, Nga và Belarus đều chưa có phản ứng gì với “lời báo động” của Tổng thống Ba Lan.

Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đều cho biết vào tháng trước rằng Moscow đã chuyển một số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình tới Belarus sau khi công bố kế hoạch này hồi tháng 3. Mỹ và NATO chưa xác nhận động thái này.

Hồi tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích tuyên bố của Moscow là “nguy hiểm và liều lĩnh”, tuy nhiên cho biết liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này không thấy bất kỳ thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường và có tầm bắn ngắn, hiệu suất thấp so với các đầu đạn hạt nhân mạnh hơn nhiều được trang bị cho tên lửa tầm xa. Nga cho biết sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với những vũ khí nước này gửi đến Belarus.

Các quan chức ở Moscow và Minsk cho biết các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được bố trí trên máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Belarus hoặc trang bị cho tên lửa tầm ngắn Iskander.

Tổng thống Lukashenko nói rằng việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus nhằm ngăn chặn “sự xâm lược” của Ba Lan – một thành viên của NATO. Chưa có thông tin Warsaw đưa ra lời đe dọa này. Ba Lan đang tích cực hỗ trợ cho nước láng giềng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cũng như đang tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga và Belarus.

Tại cuộc họp báo chung 22-8, Tổng thống Ba Lan Duda cũng đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 96 trực thăng Boeing AH-64E Apache cho Warsaw. Động thái này được cho sẽ giúp tăng cường đáng kể tiềm năng quốc phòng của Ba Lan và NATO, cũng như là một dấu hiệu cho mối quan hệ đặc biệt giữa Washington và Warsaw.

Phần mình, Tổng thống de Sousa cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nói rằng tình hình ở biên giới phía đông của châu Âu cũng quan trọng đối với Bồ Đào Nha như ở khu vực lân cận của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm