Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 quân dọc biên giới với Belarus

(PLO)- Ba Lan lên kế hoạch triển khai 10.000 binh sĩ dọc biên giới với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng kiểm soát an ninh biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Blaszczak cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai 10.000 binh sĩ dọc biên giới với Belarus. Theo ông Blaszczak, trong số 10.000 binh sĩ nói trên, 4.000 người sẽ trực tiếp hỗ trợ lực lượng biên phòng, 6.000 người còn lại sẽ là lực lượng dự bị, đài CNN đưa tin.

Một đoạn biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP

Một đoạn biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP

Ông Blaszczak cho biết vụ 2 máy bay quân sự vi phạm không phận Ba Lan là nguyên nhân chính khiến nước này quyết định triển khai thêm quân tới biên giới.

“Không thể đánh giá thấp việc trực thăng của Belarus xâm phạm không phận của Ba Lan. Mọi thứ đang xảy ra ở Belarus đều có liên quan các hành động của Nga” - ông Blaszczak nói.

Theo hãng tin Reuters, số người di cư từ Trung Đông và châu Phi tìm cách vượt biên vào Ba Lan đã tăng trong thời gian gần đây. Điều này càng khiến giới chức Ba Lan lo ngại về vấn đề an ninh biên giới.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki gần đây cũng cảnh báo rằng các chiến binh Wagner có thể đóng giả người di cư để tìm cách vượt biên vào Ba Lan.

Người đứng đầu Lực lượng Biên phòng Ba Lan - ông Tomasz Praga cho biết tính từ đầu năm đến nay, 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan - Belarus. Con số này tăng so với 16.000 người trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm