Bà Lê Thị Giàu trao tặng 50 triệu đồng cho cựu VĐV Lê Thị Huệ

(PLO)- Bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường) trao tặng 50 triệu đồng cho cựu VĐV Lê Thị Huệ, người gặp tai nạn và bị liệt toàn thân trong lúc tập luyện để thi đấu SEA Games 22.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 22-1, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (số 34, đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường) đã hỗ trợ cho cựu VĐV đô vật Lê Thị Huệ số tiền 50 triệu đồng.

bà Lê Thị Giàu

Số tiền này đã được bà Giàu gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM, nhờ quý báo trao tận tay đến cựu VĐV Lê Thị Huệ.

Tại buổi trao tặng, doanh nhân Lê Thị Giàu chia sẻ có rất nhiều VĐV sau khi rời đội tuyển quốc gia họ không còn hào quang nữa, đó đã là một khó khăn đối với họ. Bản thân họ đã cống hiến quá nhiều cho thể thao nước nhà, dù họ không còn là một ngôi sao nhưng chúng ta phải luôn bên cạnh họ, Đồng thời, chúng ta phải nhìn nhận tài năng và sự cống hiến trước đó của họ.

z5094694011708_a216e4d455a277078993fc6eedbd9514.jpg
Hai đơn vị ký kết bản thỏa thuận sẽ hỗ trợ cựu VĐV Lê Thị Huệ trong 2 năm. Ảnh: HUỲNH THƠ

"Riêng trường hợp của cựu VĐV Lê Thị Huệ, cô ấy có một hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nổ lực vươn lên để đi đến ước mơ của mình, tuy nhiên không may cô ấy lại gặp tai nạn trong lúc tập luyện và không thể thi đấu được nữa. Theo tôi, đối với những VĐV như vậy cần phải được giúp đỡ, vì tai nạn xảy ra trong lúc VĐV đang cố gắng để mang vinh quang về cho nước nhà", bà Giàu nói.

z5094694051373_43cbba9784fe01ff67ec27bab7892e84.jpg
Bà Lê Thị Giàu đã có những chia sẻ về cựu VĐV Lê Thị Huệ với ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đáp lại những chia sẻ ý nghĩa và tấm lòng của bà Giàu, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến bà Giàu.

z5094694032897_a9d53af181d98b5c9973fbf178fc68b8.jpg
Bà Giàu nhận hoa thay lời cảm ơn của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cựu VĐV Lê Thị Huệ (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) từng là VĐV của đội tuyển Quốc gia, chuẩn bị tham gia kỳ SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam năm 2003 với môn vật tự do. Khi đó, với tài năng và những thành tích đã đạt được, Huệ được mọi người kỳ vọng sẽ có được huy chương vàng ở bộ môn này.

Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu khi tai họa ập xuống vào tháng 5-2003 khi đang tập luyện cùng đồng đội, Huệ ngã xuống sàn đấu trong đau đớn. Sau đó, Huệ được bác sĩ thông báo bị gãy đốt sống cổ và sẽ phải nghỉ thi đấu mãi mãi.

Tưởng chừng những mất mát đó đã quá bất công, nhưng nỗi đau lại ập đến khi Huệ phát hiện toàn thân bị liệt với 81% là tỷ lệ giám định thương tật.

Đến nay, đã 2 thập kỷ trôi qua, mọi sinh hoạt của Huệ đều phải nhờ vào người mẹ đã già.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm