Bà Phan Thị Bình Thuận làm Ủy viên UBKT Thành ủy TP.HCM

Sáng 18-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bước vào ngày làm việc thứ tư.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP đã công bố kết quả nhân sự của phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

phan-thi-binh-thuan

Bà Phan Thị Bình Thuận trong một lần tiếp xúc với xử tri quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Lệ, hội nghị đã bầu ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng bầu bốn Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, gồm: Ông Trần Lưu Quang- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa X; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP và ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Hội nghị cũng bầu ra 15 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI. Cùng với ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, thì danh sách Ban Thường vụ khóa mới có 16 người.

Cũng tại Hội nghị lần lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, ông Dương Ngọc Hải đã tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM với tỉ lệ số phiếu tuyệt đối (62/62 phiếu). Ngoài bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, hội nghị cũng bầu 14 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.

Bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. 

Bà Thuận là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm