Hai cơn địa chấn khác diễn ra ngay sau đó lúc 6g51 và 7g15.
Theo trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, đến nay vẫn chưa có báo cáo thương vong nào cũng như không có cảnh báo sống thần.
Reuters dẫn lời Viện trưởng Viện Núi lửa và địa chất Phillippines - Renato Soldium:"Động đất xảy ra ở rất sâu dưới lòng đất nên không gây thiệt hại đáng kể. Trận động đất xảy ra không phải do sự đứt gãy trong lòng đất, mà chỉ là địa tầng ở quần đảo Maluku sụp đổ".
Hầu hết người dân ở Mindanao chỉ cảm thấy rung chuyển nhẹ, còn phần lớn người dân ở thành phố Cotabato thì chỉ cảm thấy chấn động cấp độ hai, thậm chí còn không biết là có động đất diễn ra. Nhân viên khách sạn Jap Rabino cho biết "Tôi chẳng thấy gì bất thường cả, nhà cửa chẳng rung động còn mọi việc thì vẫn diễn ra bình thường".
Còn Tân Hoa Xã cho biết hệ thống đường dây viễn thông ở một số nơi đã bị đứt sau khi ba trận động đất lớn diễn ra. Các dịch vụ của Công ty Viễn thông Đường dàiở thành phố miền Nam General Santos và những vùng lân cận đã ngưng hoạt động sau cơn chấn động 7,3 và 7,6 độ richter.
Khu vực các đảo của Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp các mảng lục địa, nên thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa hoạt động. Những trận động đất chỉ cần trên 7,0 độ richter đã có thể gây ra những tai nạn lớn.
Năm 1990, một trận động đất lớn 7,7 độ richter đã làm 2.000 người thiệt mạng ở miền bắc đảo Luzon. Trận động đất để lại hậu quả nặng nề nhất ở Philippines vào ngày 16-8-1976 đã tạo nên một cơn sóng thần và làm khoảng từ gần 8.000 người ở vùng vịnh Moro, miền Nam Philippines thiệt mạng.
Theo CẢNH TOÀN ( TTO)