Bác khiếu nại đòi đất của Công ty Sơn Bạch Tuyết

Sở TN&MT vừa có văn bản trả lời như trên về việc khiếu nại của Công ty Sơn Bạch Tuyết liên quan đến khu đất trên. Trước đó, Công ty Sơn Bạch Tuyết không đồng ý việc thu hồi lô đất nói trên để giao cho Công ty Song Thanh.

Sở TN&MT cho hay khu đất 414 Nơ Trang Long có nguồn gốc vắng chủ được xác lập sở hữu nhà nước và giao cho Xí nghiệp sơn Bạch Tuyết sử dụng. Năm 1997, Sơn Bạch Tuyết thuê khu đất trên để sử dụng làm xưởng sản xuất đến khi Nhà nước thực hiện kế hoạch di dời ra khu vực ngoại thành. Năm 2003, công ty này di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại khu đất trên ra ngoại thành, đồng thời TP chấp thuận chủ trương cho công ty lựa chọn đối tác hợp tác liên doanh để thực hiện dự án tại khu đất 414 Nơ Trang Long.

“Trên cơ sở chấp thuận chủ trương trên, Công ty Sơn Bạch Tuyết đã góp vốn liên doanh với Công ty CP BĐS REE và ông Ngô Quang Thảo thành lập Công ty BĐS Song Thanh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2011” - Sở TN&MT cho hay. Tiếp đó, TP có công văn công nhận Công ty Cổ phần BĐS Song Thanh làm chủ đầu tư dự án cao ốc căn hộ - thương mại và dịch vụ văn phòng cho thuê tại 414 Nơ Trang Long. Dự án này đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và TP cũng đã ban hành quyết định chấp thuận đầu tư vào năm 2015.

“Sở TN&MT đã tổng hợp báo cáo TP và được chấp thuận thu hồi đất tại 414 Nơ Trang Long do Công ty Sơn Bạch Tuyết sử dụng và giao cho Công ty Song Thanh để đầu tư dự án cao ốc căn hộ - thương mại và dịch vụ văn phòng cho thuê” - Sở TN&MT thông báo.

Về ý kiến của Công ty Sơn Bạch Tuyết là chưa nhận được các khoản cam kết hỗ trợ từ phía đối tác là Công ty BĐS REE, Sở TN&MT cho rằng đó là quan hệ dân sự giữa hai bên, không ảnh hưởng đến việc thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án theo giấy chứng nhận kinh doanh và quyết định thu hồi đất, giao đất như trên. “Đề nghị Công ty Sơn Bạch Tuyết liên hệ tòa án để xem xét giải quyết” - sở này lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm