Bác sĩ lặn lội vùng sâu khám bệnh cho dân nghèo

Trong hai ngày 17 và 18-11, Ban Y tế xã hội của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông tổ chức khám sức khỏe, chữa bệnh từ thiện cho hơn 750 người dân tộc thiểu số nghèo ở nhà thờ Giáo họ Quảng Phú và Trường THCS Lê Văn Tám, xã Nậm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông.

Sáng 18-11, dù trời mưa nặng hạt, chị Mai Thị Lan Ngọc (29 tuổi) vẫn dắt theo con có mặt từ rất sớm ở điểm khám bệnh Trường THCS Lê Văn Tám. Chị Ngọc cho hay đưa con đi khám do nóng sốt.

Cũng theo chị Ngọc, người dân ở xã Nậm Nung muốn đi khám bệnh phải đi hơn 60 km để đến BV ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vì BV ở tỉnh Đắk Nông còn xa hơn. “Được các bác sĩ ở xa lặn lội về khám bệnh và phát thuốc miễn phí, chúng tôi cảm thấy vui và được quan tâm vì không có điều kiện đi xa khám bệnh” - chị Ngọc bày tỏ.

Một cô bé bỡ ngỡ khi được bác sĩ thăm khám. Ảnh: HL

Còn bà H’Buôn (54 tuổi) cho hay bốn năm trước, khi đi làm rẫy cà phê bị một cây que đập vào mắt. Kể từ đó mắt yếu hẳn và nhìn mờ đi. Ngoài ra, hai chân bà cũng thường xuyên đau nhức, mỗi sáng bước xuống giường rất vất vả.

Tuy nhiên, vì không có tiền nên bà H’Buôn không đi khám bệnh. “Nhờ bác sĩ về khám mà tôi mới biết bệnh tình của mình ra sao bởi hồi giờ tôi không dám đi khám ở BV vì vừa xa vừa không có tiền. Tôi cũng có đứa con gái hay đau bụng mà không biết lý do nên sẵn gọi con ra cho bác sĩ khám phụ khoa xem sao. Tôi rất mong các đoàn bác sĩ khám bệnh từ thiện sẽ tiếp tục đến với bà con nhiều lần nữa” - bà chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, cho hay hội thường tổ chức các chương trình khám bệnh từ thiện ở vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện khám bệnh.

 Chương trình khám bệnh của hội hiện nay có khoảng 60 bác sĩ, 20 dược sĩ, 40 điều dưỡng, 50 tình nguyện viên thường xuyên tham gia. Ngoài ra còn có 40 nha sĩ của Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM.

Một số hình ảnh tại chương trình khám bệnh từ thiện:

Người dân vui mừng tới để được bác sĩ thăm khám bệnh. Ảnh: HL

Các bác sĩ có đầy đủ chuyên khoa đang thăm khám cho người dân. Ảnh: HL

Đo huyết áp cho người dân. Ảnh: HL

Trước khi khám, các bệnh nhân được cân và đo chiều cao. Ảnh: HL

Chị H'Ban đến siêu âm thai. Ảnh: HL

Dù trời mưa gió, người dân vẫn không ngại lặn lội đến nơi bác sĩ khám chữa bệnh. Ảnh: HL

Người phụ nữ đang được bác sĩ kiểm tra thị lực. Ảnh: HL

Các bác sĩ đang khám răng cho người dân. Ảnh: HL

Một cậu bé đang chơi trong lúc chờ mẹ trám răng. Ảnh: HL

Bé gái đang được trám lại răng sâu. Ảnh: HL

Đoàn bác sĩ trang bị máy siêu âm để khám bệnh cho người dân. Ảnh: HL

Người phụ nữ đang được một bác sĩ nắn chỉnh trật khớp vai. Ảnh: HL

Ngoài khám chữa bệnh, bệnh nhân còn được phát thuốc miễn phí. Ảnh: HL

Không khí khẩn trương ở bộ phận phát thuốc. Ảnh: HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm