Theo truy tố, khoảng 17h ngày 10/6/2009, Trần Minh Tiến (SN 1979, trú tại số 67 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, HN) gọi điện rủ Dũng Xít đến phòng 207 khách sạn 325 Giảng Võ để chơi “đập đá”. Khi Dũng đến nơi, tại phòng 207 có Trần Minh Tiến, Hồ Quang Hùng cùng một số người khác đang ngồi chơi. Tiến điện thoại cho Phạm Văn Tới (SN 1984) đến cùng chơi “đập đá”. Khoảng 19h, Dũng mượn xe máy của Tiến đến nhà Phùng Thùy Linh (SN 1988 ở tổ 50 phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN) đón Linh đến khách sạn Giảng Võ.
| |
| Bị cáo Nguyễn Văn Dũng |
Khoảng 3h sáng, Dũng bảo Linh về nhưng Linh nán lại chơi bài cùng Hùng và những người khác. Dũng bực tức cùng Hiếu và 2 người bạn của Hiếu quay lại khách sạn để bắt Linh về. Sau đó, Dũng “áp tải” Linh về khu vực hồ Ba Mẫu. Trên đường đi, Dũng điện thoại cho Tiến thì anh Hùng cầm điện thoại nghe và chửi Dũng. Đôi bên cãi vã thách thức quay lại đánh nhau.
Tới mang theo 2 con dao và Dũng quay về nhà lấy khẩu súng săn cùng 2 viên đạn đi taxi đến khách sạn 325 Giảng Võ. Mặc những người khác can ngăn, Dũng cầm súng chạy thẳng lên tầng 2. Được vài bước thì gặp anh Hùng và Nguyễn Hải Nam đi xuống. Dũng cầm súng bắn vào ngực trái anh Hùng làm anh này gục ngã. Nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương ở tim.
Dũng chạy ra cổng khách sạn bảo Hiếu đưa đi trốn, trên đường đi, anh ta vứt khẩu súng xuống bãi cỏ ven đường. Sau gần 2 năm trốn truy nã, đến ngày 5/2/2011, Dũng đến công an phường Láng Hạ, Đống Đa, HN đầu thú về hành vi giết người.
Với hành vi giết người có tính chất côn đồ, Dũng bị tòa án Hà Nội tuyên phạt án tù chung thân.
Cùng ngày, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Bùi Đình Minh, 27 tuổi, trú tại thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh – kẻ giết người vì thiếu nợ 1 triệu đồng.
Trước thời điểm phạm tội, Minh thuê ki ốt ở số 10 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, Đống Đa, HN để bán nước chè nuôi cô em gái đang học đại học tại Hà Nội.
Trong thời gian này, Minh có quen biết anh Bùi Thọ Ngọ (SN 1978, trú tại 367 phố Trần Quý Cáp). Khoảng tháng 8/2009, anh Ngọ đến quán nước của Minh vay 1 triệu đồng và mua chịu một thẻ điện thoại di động giá 100 nghìn đồng. Anh Ngọ hẹn vài ba hôm sẽ đem trả Minh nhưng sau đó anh ta cứ khất lần mỗi khi Minh đòi nợ.
Khoảng 13h ngày 7/12, khi Minh đang ngồi bán hàng thì lại thấy anh Ngọ đứng cho gà chọi ăn ở cách đó 5 – 6m. Lợi dụng lúc anh này đang cúi khom người cho gà ăn, Minh liền cầm dao đâm 2 nhát vào lưng và 1 nhát vào đùi trái. Minh vẫn không dừng lại mà tiếp tục đâm 2 nhát vào tay và 2 nhát vào ngực làm nạn nhân gục xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Minh được em gái đưa đến cơ quan công an đầu thú. HĐXX tuyên phạt Minh mức án tù chung thân về tội giết người.
Theo Hồng Anh (Bee)