Bạn đọc giúp tìm ra bé gái mất tích sau một ngày

Ngày 28-7, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, gia đình chị Phan Thị Thủy (ngụ xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cho biết, chiều tối ngày 27-7, gia đình đã đưa em về nhà sau khi nhận được tin báo từ một bạn đọc của báo. Vậy là chỉ một ngày sau khi báo đăng tin, Ánh Tuyết đã về với gia đình trong niềm vui của mọi người.

Hồng Loan, chị gái của Tuyết thông tin với chúng tôi, trưa ngày 27-7, một bạn đọc của báo báo tin nhìn thấy Ánh Tuyết đang sống ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và báo cho gia đình. Gia đình đã đến huyện Lâm Hà để đón em về ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Lúc gia đình tìm thấy Tuyết, em đang phụ rửa chén cho một quán ăn và vẫn sống khỏe mạnh. Chị Thủy đã xin phép để đưa Tuyết về cùng gia đình và được chủ quán đồng ý.

Lê Thị Ánh Tuyết (áo đầm ca rô) bỏ nhà đi từ năm 2016 và đã về với gia đình sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng thông tin về e. ẢNH: Gia đình cung cấp.

Gia đình cho biết cả Tuyết và bố mẹ, anh chị em trong nhà đều không tin được có thể may mắn tìm thấy em nhanh như vậy sau hai năm biệt tích. Tuyết không nói nhiều về lý do mình bỏ đi mà chỉ khóc khi trở về bên ba mẹ.

Trước đó, ngày 26-7, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng thông tin về mong mỏi tha thiết của chị Phan Thị Thủy khi cô con gái là Ánh Tuyết bỏ đi mất tích từ đầu năm 2016 trong bản tin Người mẹ tha thiết nhờ cộng đồng tìm đứa con mất tích. Chỉ sau một ngày, gia đình đã tìm được lại đứa con của mình.

Gia đình chị Thủy thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn đến tấm lòng, sự quan tâm của độc giả đã giúp em Tuyết đoàn viên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm