Bán hàng 'combo dụng cụ': 26 năm tù

Ngày 4-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Nguyên Đại Dương (26 tuổi) 19 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Dương phải chấp hành là 26 năm tù. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với bị cáo này 30 triệu đồng.

Từ phải qua, các bị cáo Diễm Dương, Vinh, Phong và Duyên tại tòa ngày 4-1. Ảnh: CK

Các bị cáo Phạm Trần Thanh Phong (23 tuổi) bị phạt 10 năm tù, Quan Hồng Diễm (25 tuổi) 8 năm tù, Lê Quốc Vinh (19 tuổi) 10 năm tù, Bùi Thị Mỹ Duyên (23 tuổi) 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy…

Theo cáo trạng, Dương tổ chức mua bán trái phép chất ma túy vào khoảng tháng 12-2019 và mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép vào khoảng tháng 3-2020 cho nhiều người để thu lợi bất chính.

Dương mua ma túy đá của người tên Trí (không rõ nhân thân) ở đường Nguyễn Trường Tộ (quận Ninh Kiều) tổng cộng bốn lần. Cạnh đó, Dương mua dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy qua mạng xã hội được hai lần, tổng cộng 100 cái nỏ thủy tinh, với giá 17.000 đồng/cái, bán lại với giá 30.000 đồng/cái.

Sau khi mua ma túy, Dương phân chia ma túy tại nơi ở của mình để trực tiếp bán lại cho nhiều người khoảng hơn 100 lần với giá mỗi lần từ 150.000 – 2 triệu đồng/gói.

Dương chỉ đạo Vinh trực tiếp đi giao ma túy cho nhiều người với khoảng 40 lần. Dương cho Vinh ăn, ở tại nơi mình ở. Dương trả công cho Vinh mỗi ngày 200-300 ngàn và cho Vinh sử dụng ma túy không lấy tiền.

Lúc Dương đi vắng thì Dương đưa cho vợ là Diễm một gói ma túy để Diễm phân chia đưa cho Vinh đi giao. Mỗi ngày Dương cho Diễm 200-300 ngàn để chi tiêu trong gia đình.

Khoảng cuối tháng 3-2020, Phong và Duyên đến thuê lại của Dương một phòng để ở, sử dụng và mua bán ma túy. Phong, Duyên lấy ma túy của Dương để bán.

Ngày 12-4-2020, Phong, Duyên đi bộ ra trước hẻm giao ma túy cho một người thì bị công an bắt quả tang.

Sau đó, công an thu giữ được số ma túy của Dương là hơn 80 gam và 80 cái nỏ thủy tinh

Cáo trạng thể hiện Dương có hai tiền án, vào năm 2010 bị TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) phạt 3 năm 9 tháng tù về tội cướp tài sản. Năm 2015 bị TAND tỉnh Hậu Giang phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phong có một tiền án, vào năm 2019 bị TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm