Băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp lãnh án

Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Đại (SN 1985) 30 năm tù về các tội cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001) 15 năm tù về tội cướp tài sản; cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Trần Thanh Nhàn (SN 1998) 20 năm tù và Đào Minh Ý (SN 2001) 7 năm tù về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Bị cáo Tạ Minh Trình (SN 2002) 3 năm tù về tội cướp tài sản. Đồng thời, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại 116 triệu đồng.

Các bị cáo bị áp tải ra xe về trại tạm giam. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo buộc, từ tháng 1-2018 đến tháng 4-2018, nhóm này đã thực hiện 10 vụ cướp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cụ thể, ngày 4-2-2018, Đại dùng xe máy chở Nhàn, Tuấn di chuyển trên địa bàn thị trấn Tân Túc (Bình Chánh). Thấy chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt đang điều khiển xe gắn máy Honda Vision lưu thông cùng chiều, nhóm đã ép người này ngã ra đường, cướp xe, tẩu thoát. Hậu quả, chị Nguyệt bị tổn thương cơ thể 63%.

Ngày 4-3-2018, Đại và nhóm của mình tiếp tục dùng dao uy hiếp một phụ nữ để cướp tiền và xe máy, bán lấy tiền tiêu xài.

Băng nhóm đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm, cướp tài sản gồm xe gắn máy, tiền mặt, điện thoại bán được tổng cộng 225 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm