Băng nhóm trộm hàng chục điện thoại và xe máy ở Bình Dương sa lưới

(PLO)- Ngựa quen đường cũ, Bính vừa ra tù lại tập hợp đàn em tiếp tục tổ chức trộm cắp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ băng trộm chuyên nghiệp đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản có giá trị.

Bính cùng đồng phạm bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm. Ảnh: CACC

Bính cùng đồng phạm bị bắt sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm. Ảnh: CACC

Trước đó, công an nhận được trình báo từ người dân về việc bị trộm đột nhập vào một cửa hàng điện thoại, lấy đi hơn 50 điện thoại cùng khoảng 200 triệu đồng tiền mặt.

Nhận định đây là băng trộm chuyên nghiệp, Công an huyện Bàu Bàng đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Bùi Văn Bính, Hồ Văn Hồng, Hoàng Mạnh Vũ (cùng quê Hà Tĩnh) là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Khi phát hiện cả ba đang lẩn trốn tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, các trinh sát bất ngờ vây ráp bắt giữ cả nhóm.

Số điện thoại cơ quan công an thu giữ được tại thời điểm bắt giữ băng trộm. Ảnh: CACC

Số điện thoại cơ quan công an thu giữ được tại thời điểm bắt giữ băng trộm. Ảnh: CACC

Khai thác nhanh, công an bắt giữ thêm Lê Minh Đức - người tiêu thụ các tài sản do nhóm này trộm được.

Cả nhóm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lấy đi hàng chục điện thoại và xe máy.

Bính là kẻ cầm đầu băng trộm này, trước khi đi trộm, Bính họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và chuẩn bị các dụng cụ để chống trả khi bị phát hiện.

Bính có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 2-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm