Vừa được bảo lãnh, 2 thiếu niên lại rủ nhau trộm tài sản

(PLO)- Ba thiếu niên đột nhập đại lý điện thoại trộm 27 điện thoại cùng nhiều tài sản có giá trị, bị công an phường phát hiện, bắt giữ trên đường tẩu thoát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Công an phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ nhóm thiếu niên đột nhập đại lý điện thoại di động trộm nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường Bình Khánh tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi tổ công tác đi đến khu vực khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh thì phát hiện Trần Văn Lực (16 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Tiên (15 tuổi) và LHP (13 tuổi) đang ôm một thùng giấy và ba túi xách đứng bên đường có biểu hiện khả nghi.

Trần Văn Lực. Ảnh: CACC

Trần Văn Lực. Ảnh: CACC

Thấy công an, Lực bỏ chạy còn Tiên và P. bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 27 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo Reno 6Z và A16K, một laptop, một ổ cứng cùng nhiều phụ kiện khác, tổng trị giá tài sản khoảng 186 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, cả hai khai vừa đột nhập vào đại lý nhà phân phối Oppo tại khóm Bình Khánh 7 trộm số tài sản trên. Công an phường Bình Khánh cũng đã tổ chức trao trả lại toàn bộ số tài sản trên cho người bị hại.

Huỳnh Thị Cẩm Tiên (15 tuổi) và LHP (13 tuổi).

Huỳnh Thị Cẩm Tiên (15 tuổi) và LHP (13 tuổi).

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 21-6, Công an phường Bình Khánh phát hiện Lực và Tiên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, Lực thừa nhận xe do cả hai trộm trước đó.

Công an đã cho gia đình đến cam kết bảo lãnh cả hai về nhưng chỉ khoảng hơn một giờ sau cả hai lại tiếp tục đi trộm cùng P.

Lực lượng công an đang truy bắt Lực và tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm