Bão Noru: Giá rau, cá...tại TP.HCM vẫn ổn định

(PLO)- Tiểu thương tại một số chợ ở TP.HCM cho biết nguồn hàng hóa vẫn dồi dào, không bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa bão ở miền Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, ghi nhận tại một số chợ như Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), chợ Tân Phú 1 (quận Tân Phú) cho thấy hoạt động mua bán của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Theo bà Lý, tiểu thương rau củ quả chợ Hoàng Hoa Thám, bão Noru đang ở miền Trung, hàng hóa chủ yếu lấy từ Đà Lạt nên giá cả không biến động. Chẳng hạn như đậu que 20.000-25.000 đồng/kg, cà chua 25.000 đồng/kg, xà lách 40.000-50.000 đồng/kg…

Giá các loại rau củ ngày 28-9 không biến động bởi mưa bão miền Trung. Ảnh: TÚ UYÊN

Giá các loại rau củ ngày 28-9 không biến động bởi mưa bão miền Trung. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Thương, tiểu thương ngành thủy hải sản chợ Nguyễn Tri Phương, quận 11 cho biết, sáng nay đi lấy hàng tại chợ Bình Điền thấy nguồn hàng vẫn dồi dào, không bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa bão ở miền Trung.

Do đó, đa số giá cả các loại mực, cá… bình thường. Theo đó, cá điêu hồng loại nhỏ 60.000 đồng/kg, cá lớn 70.000 đồng/kg, cá lóc 70.000-80.000 đồng/kg; mực ống loại ngon 250.000 đồng/kg.

Một số ít mặt hàng giá có tăng như cá thác lác nạo sẵn từ 25.000/100gr nay tăng lên 30.000 đồng/100gr. Cá bớp nguyên con từ 170.000-180.000 đồng/kg nay tăng lên 250.000 đồng.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, sáng 28-9 tổng lượng hàng về chợ đạt 2.080 tấn, giảm 361 tấn so với ba ngày trước.

Do ảnh hưởng mưa nên sức mua yếu, giá các loại rau củ quả không biến động, thậm chí có một số mặt hàng giảm 2.000-3.000 đồng/kg như khổ qua 9.000 đồng/kg, đậu que trắng 15.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng dưa leo sức mua tăng nên giá tăng 2.000 đồng lên 10.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Phó giám đốc Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, hàng hóa từ tỉnh Lâm Đồng chiếm 45% tổng lượng hàng nhập ở chợ, bên cạnh đó là hàng từ các tỉnh Đông Nam Bộ; một số hàng hóa Trung Quốc như cà rốt, bông cải… về chợ theo mùa vụ.

“Do đó, hiện nay nguồn cung và giá cả hàng hóa về chợ bình thường, chưa bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở miền Trung ” – ông Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm