Bão số 10: Ba tàu cá Quãng Ngãi còn ở Hoàng Sa

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn đang hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa đã khẩn trương chạy về đảo để tránh trú.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn chạy về đảo tránh trú.

Tại vũng neo trú tàu thuyền An Hải, hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn đang khai thác hải sản tại Hòang Sa và vùng biển ảnh hưởng bão số 10 đã cập bến để neo trú.
Ngư dân Lê Hồng, chủ tàu cá QNg 96257 TS ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, khi nhận tin về cơn bão số 10, ông và các chủ tàu đang khai thác ở vùng biển Hoàng Sa đã khẩn trương cho tàu chạy về bờ tránh bão.
Lý Sơn còn 3 tàu cá với 42 lao động đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa cũng đang trên đường vào bờ tránh bão.
Ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết: đơn vị đã phối hợp với Đồn biên phòng Lý Sơn thông qua hệ thống Icom đã liên lạc với các chủ tàu hướng dẫn, kêu gọi họ đưa tàu vào bờ.
Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ 18 giờ ngày 13-9, bao gồm cả tàu vận tải, tàu khách tuyến thủy nội địa Sa Kỳ, Lý Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm