Bất động sản du lịch Ninh Thuận chờ bung hàng

(PLO)- Với những tiềm năng lớn, dự kiến du lịch tại Ninh Thuận sẽ tạo tiền đề cho BĐS khu vực này phát triển mạnh mẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong quy hoạch mới đây của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, địa phương này xác định du lịch và xây dựng - kinh doanh bất động sản (BĐS) nằm trong danh mục ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong những năm tới.

“Ngay sau khi có thông tin về quy hoạch, tình hình giao dịch BĐS tại khu vực có phần được hưởng lợi, một số dự án đã được triển khai. Trong đó, một số dự án đang được triển khai là khu đô thị Đông Bắc (K1), khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2), khu đô thị Đầm Cà Ná…” - ông Huỳnh Quang Ý, Trưởng Văn phòng Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) tại Ninh Thuận, cho biết trên trang web của VARS.

Ninh Thuận có đường bờ biển đẹp, thích hợp phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: CTV
Ninh Thuận có đường bờ biển đẹp, thích hợp phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: CTV

Theo ông Ý, du lịch và BĐS là hai ngành kinh tế luôn đi đôi, đồng hành. Với những tiềm năng lớn, dự kiến du lịch tại Ninh Thuận sẽ tạo tiền đề cho BĐS khu vực này phát triển mạnh mẽ.

Là địa phương giáp biển, Ninh Thuận được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển cả về BĐS du lịch và nghỉ dưỡng. Dữ liệu mới đây từ Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho thấy trong năm 2023, tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 9,4%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước; đứng thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Về tình hình phát triển du lịch, năm 2023 Ninh Thuận cũng là một trong những địa phương có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ với tổng lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng ước tính đạt 2,9 triệu khách, tăng 120,8% so với cùng kỳ năm 2022.

BĐS du lịch tại Ninh Thuận lâu nay vẫn là phân khúc được đánh giá cao. Hiện tại, kết hợp với những thông tin về quy hoạch, chắc chắn sẽ tạo động lực để nhà đầu tư tìm đến.

Ninh Thuận là mảnh đất lớn, giàu tiềm năng để phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng. Mới đây, Ninh Thuận cũng có thông tin về quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Tuy nhiên, theo đánh giá, loại hình này chưa được như kỳ vọng. Nếu có nguồn lực để tái cơ cấu thì nghỉ dưỡng sẽ là lĩnh vực đầu tư đầy triển vọng trong tương lai.

Thời gian tới, kết hợp với các yếu tố về quy hoạch, BĐS tại Ninh Thuận sẽ phát triển mạnh với nhiều phân khúc mới. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, nhiều nhà đầu tư, chủ đầu tư đã lên kế hoạch phát triển một số dự án, chỉ chờ sắp tới có thông tin về các dự án luật được công bố chính thức sẽ sẵn sàng bung hàng. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất của ngành BĐS tỉnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm