Bắt giam nam thanh niên đánh, dọa bẻ răng con nợ

(PLO)- Trần Hữu Hiệu bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì hành vi đánh, đe dọa bẻ răng con nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, VKSND huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Hữu Hiệu (35 tuổi, ngụ huyện Đắk Lắk R'lấp) về tội “Cướp tài sản”.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LX

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LX

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Văn Vua (33 tuổi, cùng ngụ huyện Đắk R’Lấp, anh vợ của Hiệu), nhưng được cho tại ngoại.

Trước đó, tháng 6-2018, anh TVH (29 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp) vay của Hiệu 10 triệu đồng, với lãi suất 50.000 đồng/ngày (khi vay hai bên không lập giấy tờ), thời hạn trả trong vòng 10 ngày.

Sau đó, Hiệu yêu cầu anh H viết giấy nợ yêu cầu con nợ phải trả tổng cộng 15 triệu đồng (trong đó 10 triệu tiền gốc và 5 triệu lãi suất).

Năm 2020, anh H trả cho Hiệu 5 triệu đồng và không chịu thanh toán số tiền còn lại.

Chiều 27-9-2022, Nguyễn Văn Vua điều khiển xe mô tô chở Hiệu đi từ rẫy đi ra Quốc lộ 14 thì gặp anh H.

Lúc này, Hiệu nói với Vua đuổi theo anh H. Nghe vậy, Vua tăng ga đuổi theo xe của anh H, ép và tạt đầu xe làm anh H ngã ra đường.

Sau đó, Hiệu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu anh H làm mũ bảo hiểm vỡ. Hiệu yêu cầu trả nợ nhưng anh H hẹn khất trả nợ sau.

Bực tức, Hiệu tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và mặt của anh H. Chưa dừng lại, Hiệu mở cốp xe mô tô lấy 1 chiếc kìm thì anh H đứng dậy bỏ chạy.

Thấy vậy, Vua túm lấy cổ áo của H giữ lại, còn Hiệu cầm kìm đe dọa bẻ gãy răng anh H rồi dùng kìm kẹp ngón trỏ tay trái của anh H.

Anh H gọi điện thoại cho 2 người quen mượn được 8 triệu đồng trả cho Hiệu.

Nhận tiền xong, Hiệu yêu cầu anh H, 5 ngày sau phải trả thêm 7 triệu đồng. Sau đó, Hiệu và Vua rời đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm