Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Kiên Giang

(PLO)- Vừa chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản, không có tiền tiêu xài, Tiến lẻn vào bệnh viện trộm tiền và điện thoại người nhà bệnh nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Rạch Giá đang củng cố hồ sơ khởi tố Trần Trọng Tiến (40 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Kiên Giang
Trần Trọng Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh VĂN VŨ

Theo công an, khoảng 2 giờ sáng 7-11, tại tầng 9 của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, Tiến đã trộm hai điện thoại và 700 ngàn đồng tiền mặt của người nhà bệnh nhân.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Xác định Tiến là thủ phạm, Công an TP Rạch Giá đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản không có việc làm, vợ lại bị bệnh nan y. Do túng thiếu đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài.

Lợi dụng đêm khuya, khi người nhà bệnh nhân ngủ say, Tiến lẻn đến các phòng bệnh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trộm tiền và điện thoại

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 7-11 đến thời điểm bị bắt, Tiến đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Tiến còn khai nhận, tháng 9-2023 đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản gồm hai xe đạp, hai khoan điện và một số thiết bị khác tại kho vật tư của một công ty kinh doanh xây dựng ở khu lấn biển (phường An Hòa, TP Rạch Giá).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm