Bắt kẻ mạo danh Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

(PLO)-Người phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ quen biết nhiều cơ quan, nên có thể “lo lót”, can thiệp được các vụ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Phạm Thái Mai Hương, 40 tuổi, ngụ TP.HCM để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

mao-danh-thanh-tra-chinh-phu-de-lua-dao.jpg
Hương nhận mình là cán bộ Thanh tra Chính phủ. Ảnh: NT

Theo điều tra, Hương tự giới thiệucán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ quen biết nhiều cơ quan Trung ương và Công an nên có thể “lo lót”, can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho Hương một số tiền để lo việc, sau đó chiếm đoạt của nạn nhân.

Với thủ đoạn như trên, Hương đã chiếm đoạt của nhiều người hơn 10 tỷ đồng. Hiện Phòng CSHS - Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của Phạm Thái Mai Hương, đến Phòng Cảnh sát Hình sự ở địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1 để tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm