Bất ngờ thú vị tại giải lân sư rồng Chợ Lớn năm nay

Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể Thao quận 5, TP.HCM tại buổi họp báo công bố kế hoạch tổ chức giải thi đấu lân sư rồng Chợ Lớn quận 5 năm 2019 vào chiều 16-4.

Giải thi đấu do UBND quận 5 tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 26 đến 28-4 tại quảng trường The Garden Mall (quận 5).

Theo ông Tú, năm 2019 giải thi đấu đã chính thức có tên gọi là giải lân sư rồng Chợ Lớn quận 5. Lấy hình ảnh Chợ Lớn vào tên gọi của giải đấu nhằm nhấn mạnh nét đặc trưng lâu đời với du khách và người dân sinh sống tại quận 5. Đồng thời khơi gợi về truyền thống lân sư rồng của quận từng nổi tiếng gần xa.

Ông Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại họp báo. Ảnh:TRÚC PHƯƠNG

"Chợ Lớn như một dấu hiệu đặc trưng cho quận 5. Vận dụng hình ảnh Chợ Lớn giúp nhận diện địa phương sản sinh ra giải đấu và nhắc lại về một giai đoạn lân sư rồng đã phát triển rất thịnh tại quận này", Ông Tú nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tú, nội dung thi đấu năm nay không chỉ hạn chế trong các vòng đấu múa lân sư, mà được mở rộng đến nghệ thuật múa rồng truyền thống. Điều này nhằm khôi phục lại nghệ thuật múa rồng đã và đang bị mai một. Khâu tổ chức cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, sân khấu được đầu tư, khán đài có mái che với sức chứa khoảng 1.000 người. Thêm vào đó ban tổ chức còn trang bị thêm hai màn hình led để người dân tiện theo dõi các phần thi.   

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 29 đoàn lân sư rồng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đăng ký tham gia giải đấu.

Chương trình diễn ra Giải lân sư rồng Chợ Lớn quận 5 năm 2019

Ngày 26-4: Kiểm Lục

Ngày 27-4: Lễ khai mạc và thi múa rồng truyền thống.

Ngày 28-4: Thi múa lân lên mai hoa thung và lễ bế mạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm