Bất ngờ với con số 70 triệu tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam

(PLO)- Hàng trăm bài tham luận nói về mặt tích cực và tiêu cực đối với học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hai ngày 11 và 12 -8, tại Trường Đại học Đồng Nai, Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Ảnh hưởng của mạng xã hội đến học sinh, sinh viên hiện nay, thực trạng và giải pháp khắc phục”.Đồng thời họp ban chấp hành Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam.

Hội thảo thu hút trên 400 đại biểu, trong đó có nhiều nhà khoa học tâm lý hàng đầu.

Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tham luận của các nhà khoa học, trong đó có 170 bài tham luận. Để tạo điều kiện cho các độc giả nghiên cứu, tham khảo các báo cáo tham luận ngay tại hội thảo.

Ban tổ chức đã lựa chọn ra 65 báo cáo để đăng toàn văn trong tập kỷ yếu khoa học.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Vũ Hội

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Vũ Hội

Các tham luận không chỉ làm rõ ảnh hưởng 2 của mạng xã hội đối với học sinh, sinh viên, mà còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế tiêu cực.

Theo các nhà nghiên cứu của Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam, mạng xã hội thực sự cần thiết và đang mang lại những lợi ích thiết thực, lớn lao. Do đó, số người sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ, thiếu niên.

Kết quả cứu của một thành viên Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam cho thấy, hiện Việt Nam có tới 70 triệu tài khoản mạng xã hội được kích hoạt. Các nền tảng mạng xã hội hàng đầu ở Việt Nam là Facebook, YouTube, Zalo, Tiktok. Mạng xã hội đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Quản Minh Cường, cho biết mạng xã hội là nơi tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ các thông tin, kiến thức... giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng rất phức tạp nên học sinh, sinh viên phải tỉnh táo trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, lợi dụng mạng xã hội để phát tán hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, cố tình bôi nhọ uy tín của Đảng và lãnh đạo nhà nước…

Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị, những ý kiến hay, mang tính giải pháp được trình bày tại hội thảo cần được lựa chọn và có hình thức tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội nâng cao ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm